Những điều chưa biết về Safeway Open với tổng giải thưởng 6 triệu USD

GolfThứ Sáu, 14/10/2016 07:12:00 +07:00

Safeway Open 2016 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/10 đến ngày 16/10 diễn ra ở California với tổng trị giá giải thưởng lên tới 6 triệu USD.

The Safeway Open là một sự kiện golf chuyên nghiệp được thành lập vào năm 2007 với tên gọi The Fry’s Electronics Open được tổ chức lần đầu tiên tại Grayhawk Golf Club thuộc Scottsdale, Arizona.

Năm 2008, sự kiện này được chuyển tên thành Frys.Com Open và chuyển địa điểm thi đấu đến trên sân CordeValle Golf Club ở San Martin, California vào năm 2010.

Vào tháng 10/2014, sự kiện này nằm trong lịch thi đấu của PGA Tour và tiếp tục chuyển sang sân golf phía bắc của Silverado Country Club, thuộc Napa.

Fantasy-Golf-Picks-Predictions-Safeway-Open-Cover-Image

The Safeway Open là một sự kiện golf chuyên nghiệp được thành lập vào năm 2007.

Góc nhìn tổng quát

Theo thông báo của PGA Tour cách đây 3 năm, sự kiện Safeway Open chính thức trở thành sự kiện mở màn cho một mùa giải mới của PGA Tour.

Sự kiện này đã diễn ra gắn liền với các nhà vô địch như Jimmy Walker (2013-2014), Sangmoon Bae (2014-2015), và Emiliano Grillo (2015-2016).

Điều đáng chú ý, tất cả các tay golf giành chiến thắng trong sự kiện này đều có mặt trong sự kiện cuối cùng của PGA Tour với sự kiện Fedexcup Playoff cuối cùng.

Công bằng mà nói thì những người chiến thắng Safeway Open chưa chắc có thể kiếm được một chỗ đứng trong top 30 ở East Lake, nhưng họ có cơ hội đứng đầu bảng xếp hạng Fedexcup ít nhất trong vòng 1 tuần.

Khi Jimmy Walker giành chiến thắng vào năm 2014, anh đã duy trì được vị trí dẫn đầu trong vòng 6 tuần đầu tiên, sau đó tụt xuống vị trí thứ 2 trong 1 tuần thì tiếp tục lấy lại ngôi vị số 1 và duy trì trong vòng 30 tuần. Anh tham gia playoff với vị trí thứ 2 và khép lại với vị trí thứ 7.

Sau khi Golf thủ Sangmoon Bae chiến thắng vào năm 2015, anh có cơ hội lọt vào top 10 với 17 tuần đầu tiên và duy trì top 30 xuyên suốt mùa giải. Anh tham gia playoff với vị trí thứ 34, nhưng khép lại với vị trí 26.

Cách đây một năm, tham gia với vai trò là một tân binh mới, Grillo đã xuất sắc giành chiến thắng ở Napa và nhờ đó anh góp mặt vào top 10 trong vòng 10 tuần đầu tiên.

Tuy nhiên, anh hiếm khi nằm trong top 30. Anh tham gia playoffs với vị trí 32 cũng là thành tích tồi tệ nhất của anh trong  các mùa giải.

Bất kì golf thủ nào giành chiến thắng trong tuần này tại Silverado không chỉ có bước đệm để phát triển cho một mùa giải mới trong cuộc đua trên bảng xếp hạng Fedexcup mà còn có cơ hội bảo vệ tấm vé tham dự PGA Tour cho 2 năm sau cũng như bước tiến lớn đến với East Lake.

Giang Trần - An Du
Bình luận
vtcnews.vn