Chỉ đạo cầu thủ bỏ thi đấu, HLV Đoàn Kim Chi bị phạt

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 28/11/2023 16:19:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Đoàn Thị Kim Chi nhận án cấm chỉ đạo 2 trận từ VFF sau khi cô có hành đông lôi kéo học trò rời sân, ngừng thi đấu ở giải bóng đá nữ VĐQG 2023.

HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB TP.HCM I nhận án cấm chỉ đạo 2 trận từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Cựu danh thủ này bị phạt do hành vi cố tình làm gián đoạn trận đấu giữa CLB TP.HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam (TKS Việt Nam) tại vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG.

Phút 87, tiền vệ Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM I) trong nỗ lực phòng ngự có hành động ngăn cản Nguyễn Thị Thuý (TKS Việt Nam) trong vòng cấm địa. Trọng tài Vũ Văn Điền lập tức thổi phạt đền cho TKS Việt Nam khi xác định rằng Huỳnh Như đã phạm lỗi. Đây là pha bóng mà cầu thủ này có tác động, ngăn cản cú sút của đối thủ trái luật.

HLV Đoàn Thị Kim Chi nhận án phạt.

HLV Đoàn Thị Kim Chi nhận án phạt.

Bà Kim Chi có hành động gọi các cầu thủ của mình rời sân trong vài phút. Nhưng các cầu thủ vẫn trở lại sân để tiếp tục trận đấu. Sau đó, Dương Thị Vân đá hỏng quả phạt đền và TP.HCM I vẫn giành chiến thắng với tỉ số 1-0 và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Theo thông tin từ VFF, quyết định kỷ luật được đưa ra dựa trên báo cáo của giám sát trọng tài và giám sát trận đấu, báo cáo riêng của tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Đặc biệt, đoạn băng ghi hình riêng cho thấy việc cầu thủ đội nữ TP.HCM I không có thái độ phản ứng nào. Tuy nhiên, HLV Kim Chi kêu gọi học trò ra khỏi sân, ngừng thi đấu khi TKS Việt Nam chuẩn bị đá phạt đền.

Theo luật thi đấu, chỉ có trọng tài chính điều khiển trận đấu mới có quyền dừng trận đấu lại, HLV và cầu thủ không được phép tạm dừng trận đấu nếu không có sự cho phép của trọng tài.

Cũng trong buổi trưa 28/11, cá nhân bà Đoàn Thị Kim Chi có đơn khiếu nại gửi BTC giải và Ban Kỷ luật VFF. Trong đơn, bà Chi cho rằng tổ trọng tài nhận định tình huống bất lợi, gây ức chế cho cầu thủ nữ TP.HCM I. Do đó, bà Chi yêu cầu học trò về lại khu vực kĩ thuật nhằm ngăn chặn hành vi xấu, chấn chỉnh thái độ thi đấu của cầu thủ. Do đó, vị HLV này mong Ban Kỷ luật xem xét lại án phạt.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn