GM và Honda tiếp tục chìm đắm trong "ác mộng" thu hồi

XeThứ Sáu, 24/12/2010 01:33:00 +07:00

(VTC News) – Tháng cuối cùng của năm 2010 đem đến “cơn ác mộng” thu hồi đáng sợ cho 2 hãng ôtô lớn GM và Honda.

(VTC News) – Tháng cuối cùng của năm 2010 đem đến “cơn ác mộng” thu hồi đáng sợ cho 2 hãng ôtô lớn GM và Honda.

GM lại triệu hồi gần 100.000 xe

Chỉ sau đúng 1 tuần công bố triệu hồi 97.843 xe Chverolet Equinox, GMC Terrain và Cadillac SRX đời 2011 do lỗi khóa dây an toàn, ngày 23/12, GM “ngậm ngùi” ra chiếu thu hồi tiếp 2 đợt nữa với tổng số lượng lại gần 100.000 xe.

2006 Cadillac CTS 

Đợt thu hồi thứ nhất áp dụng cho 95.927 xe Cadillac CTS sedan đời 2005-2007 để khắc phục lỗi túi khí hành khách phía trước không kích hoạt. Tuy nhiên thời gian tiến hành thu hồi vẫn chưa được thông báo cụ thể.

 2011 Chevrolet Avalanche 1500

Còn đợt thu hồi thứ hai, sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm sau. “Danh sách đen” gồm 1.262 cỗ xe tải đời 2011, thuộc dòng Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche 1500, Silverado 1500 và GMC Sierra. Nguyên nhân do chốt trục sau những model này có thể bị gãy, gây khó khăn cho lái xe khi điều khiển xe và dễ tăng nguy cơ va chạm.

Honda gọi về hơn 10.000 xe

Tương tự đại gia ôtô Mỹ GM, Honda cũng tuyên bố 2 đợt thu hồi chỉ cách nhau đúng 1 tuần. Mới tuần trước, hãng xe Nhật gọi về khoảng 35.000 xe thể thao đa dụng Passport đời 1998-2002 tại Mỹ nhằm sửa lỗi hệ thống treo. Sang tuần này, hãng lại tiếp tục triệu hồi 10.823 xe Accord đời 2010-2011 và Pilot đời 2011.

 2011 Honda Accord

Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia đường bộ Mỹ (NHTSA), những cái chốt gắn khung đỡ bộ giảm âm với hệ thống treo trước cùng đai ốc trục xe có khả năng khít không đúng, gây ra tiếng ồn và làm mất tay lái. Điều đó dẫn đến nguy cơ va chạm tăng cao.

2011 Honda Pilot 

Đợt thu hồi này sẽ được tiến hành bắt đầu từ ngày 23/12.


Trung Kiên(theo Motortrend)

Bình luận
vtcnews.vn