Giữ nguyên mức án đối với bị cáo Trương Duy Nhất

Pháp luậtThứ Bảy, 28/06/2014 10:25:00 +07:00

Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với bị cáo Trương Duy Nhất về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước"

Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với bị cáo Trương Duy Nhất về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo khoản 2, Điều 258 Bộ luật Hình sự.


Sáng 26/6 tại Đà Nẵng, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Duy Nhất, sinh năm 1964, thường trú tại 25 Tống Phước Phổ (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Trương Duy Nhất, bắt giam, tuyên án, bị cáo, mức án
Trương Duy Nhất tại tòa (ảnh TTXVN) 

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến ngày 25/5/2013, bị cáo thành lập trang blog cá nhân và website riêng, đăng tải hơn 1.000 bài viết và ý kiến bình luận có nội dung xấu ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước …


Với hành vi trên, bị cáo đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt và tạm giam từ ngày 26/5/2013. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/3/2014, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án 2 năm tù đối với bị cáo Trương Duy Nhất vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại Khoản 2, Điều 258 Bộ luật Hình sự.


Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo thừa nhận hành vi viết, đăng tải đều do bản thân tự quyết định nhưng cho rằng đó không phải là hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng những bài viết của mình mang tinh thần đóng góp, xây dựng.


Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án 2 năm tù mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nhất.


Sau khi nghị án, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xác định bị cáo Trương Duy Nhất đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để hoạt động bất hợp pháp, các bài viết chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật, tính chất và mức độ phạm tội của bị cáo Nhất thuộc trường hợp nghiêm trọng, việc kháng cáo kêu oan là không có căn cứ xem xét.


Do đó, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo của ông Nhất và tuyên y án sơ thẩm.


Theo Chinhphu.vn
Bình luận
vtcnews.vn