“Đẳng cấp Xì tin” Mai Hương run khi dự thi Miss Teen

PhimThứ Bảy, 24/07/2010 08:09:00 +07:00

(VTC News) - Trần Mai Hương, SBD 817 đến từ TP. Hải Phòng là một trong năm thành viên nhóm nhảy Street Bomb từng đoạt giải Đẳng cấp Xì tin 2009.

(VTC News) - “Đừng tự chôn vùi giá trị bản thân bằng cách so sánh với người khác. Bởi đơn giản, chúng ta khác nhau và ai cũng đặc biệt” - Đó là slogan của Mai Hương khi đến với cuộc thi Miss Teen 2010.

Thí sinh Trần Mai Hương, SBD 817 đến từ TP. Hải Phòng là một trong năm thành viên nhóm nhảy Street Bomb từng đoạt giải Đẳng cấp Xì tin 2009.

“Đừng tự chôn vùi giá trị bản thân bằng cách so sánh với  người khác. Bởi đơn giản, chúng ta khác nhau và ai cũng đặc biệt". 

Mặc dù từng tham dự không ít cuộc thi lớn nhỏ về nhảy, nhưng Mai Hương tỏ ra khá hồi hộp khi lần đầu đăng ký dự thi Miss Teen 2010, một sân chơi khác biệt hoàn toàn. Em chia sẻ: “Tham gia cuộc thi lớn này, em có điều kiện giao lưu học hỏi và hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ. Tuy nhiên, theo dõi thường xuyên hồ sơ thí sinh đăng ký, em thấy các bạn dự thi rất tài năng và xinh đẹp, nên lúc đầu có hơi run”.

Mai Hương cho hay, nếu vượt qua vòng sơ khảo, chắc chắn cô sẽ cố gắng hết sức ở các vòng thi tiếp theo. Đặc biệt, trong phần thi năng khiếu, với sở trường là nhảy, cô bạn hy vọng chinh phục được BGK và khán giả. “Hàng ngày, em vẫn chăm chỉ luyện tập để đạt được kết quả tốt nhất. Cho tới hiện tại, em thấy rất thoải mái, tự tin vì Miss Teen là một sân chơi cần nhất hai yếu tố này”. 

Nói về thành công của mình tại cuộc thi Bước Nhảy xì tin 2009, Mai Hương bộc bạch: “Giành giải cao nhất trong cuộc thi Bước nhảy xì tin 2009, nhóm em thực sự rất bất ngờ. Chúng em đã có một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và có nhiều kỷ niệm đẹp không bao giờ quên, nhất là cơ hội được giao lưu, làm quen với các bạn cùng chung niềm đam mê nhảy”.

Năm 2009, nhóm nhảy Street Boom của Mai Hương giành một trong hai giải cao nhất cuộc thi Bước nhảy Xì tin: Đẳng cấp Xì tin.

Hiphop không phải là môn thể thao đầu tiên Mai Hương theo học. Năm học lớp 9, cô nàng từng đăng ký 1 lớp học areobic. Và chính những bước chuyển động cơ thể theo nhạc aerobic góp phần không nhỏ đến thành công của bộ môn hiphop sau này.

Hiphop đòi  hỏi người tập phải có sức dẻo dai, độ bền, biết nghe nhạc... Do đó, để bắt kịp các bài tập, Mai Hương không ngừng tập luyện hằng ngày, từ  3h-7h30 tại khu thể thao của trường Đại Học Hàng Hải. “Với em, Hiphop trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nhờ có nó, em thoát khỏi nỗi tự ti khi đứng trước đám đông, trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn” - Hương nói.

Thời gian đầu đến với hiphop, bố mẹ Mai Hương không đồng ý việc thấy con cái nhảy nhót nên ngăn cấm nhiều lần. Và cô bạn đã phải chứng tỏ bằng việc luôn cố gắng đạt kết thật tốt trong học tập, đồng thời thường xuyên giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhà...Tiếp đó, việc đoạt được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Bước nhảy xì tin 2009 càng chứng tỏ Hiphop không phải là bộ môn thể thao thiếu lành mạnh. Từ đó,  bố mẹ Mai Hương bớt lo lắng và ủng hộ con gái nhiều hơn.

Hiện nay, nhóm nhảy của Mai Hương vẫn duy trì nhiều các hoạt động tại Hải Phòng như tiếp nhận học viên trong mùa hè này, ngoài ra còn dạy nhảy cho các bạn học sinh THCS ngay tại trường, tham gia hoạt động của thành phố, thành Đoàn...

Văn Trinh
 

Bình luận
vtcnews.vn