Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 26/10/2021 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Thay vì để lại cho con khối tài sản "ăn nhiều đời không hết", những vị tỷ phú này dành phần lớn tiền bạc cho công việc từ thiện, con cái chỉ được hưởng phần nhỏ.

Nếu cha mẹ siêu giàu, con cái được coi là sinh ra ở vạch đích, được hưởng nhiều đặc quyền và cuộc sống xa hoa. Con cái của các tỷ phú và thậm chí cả thế hệ sau đó thường nhận được khoản thừa kế kếch xù. Tuy nhiên, điều đó không đúng với gia đình các vị tỷ phú dưới đây.

Ted Turner: Tài sản 2,3 tỷ USD

Turner, ông trùm truyền thông và là người sáng lập CNN (kênh truyền hình trả tiền dựa trên tin tức đa quốc gia, Mỹ) đã ký tên vào The Giving Pledge (Lời cam kết cho đi) - chiến dịch khuyến khích người giàu đóng góp phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Ông quyên góp 1 tỷ USD (khoảng 23 nghìn tỷ đồng) cho Liên Hợp Quốc.

Turner bắt đầu làm việc từ khi còn nhỏ dưới sự giám sát của cha, người sở hữu công ty Quảng cáo ngoài trời Turner. Ông tiếp quản công ty vào năm 1963 sau khi cha mất. Theo tờ The New York Times, Ted Turner đã kiếm được 7,5 tỷ USD (hơn 170 nghìn tỷ đồng) vào năm 1996 khi bán tập đoàn truyền hình và truyền thông Turner Broadcasting cho Time Warner (công ty viễn thông có trụ sở chính tại Mỹ).

Turner kết hôn và cũng ly hôn ba lần, cuộc hôn nhân nổi tiếng nhất của ông là với nữ diễn viên Jane Fonda. Ông có tất cả 5 người con, nhưng không ai trong số họ được thừa hưởng toàn bộ tài sản ròng khổng lồ của cha mình. Theo CNN, Turner là một trong 40 tỷ phú cam kết dành hơn nửa tài sản của họ cho việc từ thiện thông qua chiến dịch The Giving Pledge.

Người sáng lập CNN cũng là chủ sở hữu đất lớn thứ hai ở Mỹ (ước tính 810.000 ha). Ông sử dụng phần lớn đất đai của mình cho các trang trại chăn nuôi, phổ biến là bò rừng, với tích lũy đàn lớn nhất thế giới. Ông cũng sở hữu chuỗi nhà hàng bít tết Ted's Montana Grill.

Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi - 1

Người sáng lập CNN Ted Turner.

Reed Hastings: Tài sản 5,7 tỷ USD

Mặc dù hiện tại có tài sản hàng tỷ USD, Reed Hastings từng có lúc chỉ là nhân viên bán hàng. Ông cùng Marc Randolph sáng lập Netflix vào năm 1997.

Reed Hastings chia sẻ, ông thường dành thời gian rảnh rỗi của mình để xem Netflix vào buổi tối. Ông cũng dành thời gian cho vợ mình - Patricia Quillin, hai đứa con và chăm sóc những con vật cưng, trong đó có vài con dê lùn Nigeria.

Vị tỷ phú đã tặng 120 triệu USD cho các trường đại học ở Mỹ. Hastings cũng lập quỹ 100 triệu USD dành cho giáo dục - quỹ Quỹ cộng đồng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Community Foundation). Ông cũng đăng ký tham gia The Giving Pledge và cho biết sẽ giảm đáng kể khoản thừa kế của hai con.

Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi - 2

Reed Hastings

George Lucas: Tài sản 7,3 tỷ USD 

Vị tỷ phú này là nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, tác giả phim Chiến tranh giữa các vì sao, và là chủ tịch hãng Lucasfilm. Sau khi bán Lucasfilm cho Disney, ông tuyên bố dành phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện và giáo dục. Việc bán công ty đã mang lại cho ông khoản lợi nhuận khoảng 4 tỷ USD.

George Lucas tuyên bố: “Giáo dục là chìa khóa cho sự sống còn của loài người". Ông cũng cam kết dành một nửa tài sản cho tổ chức từ thiện.

Lucas có bốn người con, trong đó 3 người là con nuôi, đứa con thứ tư được sinh ra nhờ mang thai hộ. Để tiếp tục mục tiêu giúp đỡ giáo dục trẻ em, ông thành lập Quỹ Giáo dục George Lucas.

Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi - 3

Jett Lucas, một trong 4 con của George Lucas, tham gia cùng ông trong phim trường "Chiến tranh giữa các vì sao".

Laurene Powell Jobs: Tài sản 22 tỷ USD 

Laurene Powell Jobs được thừa hưởng khối tài sản lớn sau cái chết của chồng là Steve Jobs, người sáng lập Apple. Tài sản ròng của Steve Jobs trị giá 10,2 tỷ USD vào thời điểm ông qua đời tháng 10/2011.

Nữ tỷ phú người Mỹ cho biết, bà không tin vào sự tích lũy của cải. "Tiền bạc với tôi là một công cụ để sống độc lập chứ không phải thứ làm nên con người tôi”, bà từng nói trên tạp chí Forbes. Theo tờ Business Insider, Laurene Powell Jobs dành cả cuộc đời mình để phân phối tài sản của người chồng quá cố “một cách hiệu quả, giúp các cá nhân và cộng đồng phát triển một cách bền vững". Bà thành lập Emerson Collective - tổ chức thay đổi xã hội, tập trung vào giáo dục, nhập cư và công bằng xã hội - vào năm 2004  .

Laurene và Steve Jobs có với nhau 3 người con. Steve còn có con gái riêng từ mối quan hệ trước đó là Lisa Brennan-Jobs. Lisa từng tiết lộ, cô và các em nhận được một khoản thừa kế hàng triệu USD từ cha, nhưng cô không tham gia vào việc phân bổ phần tài sản còn lại của ông.

Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi - 4

Bà Laurene Powell Jobs.

Warren Buffett: Tài sản 100,8 tỷ USD 

Warren Buffett nổi tiếng với tuyên bố chỉ cho các con "vừa đủ để chúng cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để chúng cảm thấy không cần làm gì cả".

Vị tỷ phú này cam kết dành hơn 99% tài sản của mình cho tổ chức từ thiện, chỉ để lại phần ít ỏi cho các con. Tuy nhiên, mỗi người con đều sở hữu một quỹ trị giá 2 tỷ USD do cha tài trợ, theo The Washington Post.

Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi - 5

Warren Buffett (giữa).

Bill Gates: Tài sản gần 130 tỷ USD

Bill Gates đã sở hữu khối tài sản 129,6 USD. Là người đồng sáng lập Microsoft, ông trùm kinh doanh và nhà từ thiện, Bill Gates đã chuyển nhượng số cổ phiếu trị giá hơn 3 tỷ USD cho Melinda sau khi tuyên bố ly hôn vào tháng 5. Theo công ty tài chính Bloomberg, số tiền này đủ để bà trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới, chỉ riêng số cổ phiếu hiện đã có giá trị hơn 5,7 tỷ USD.

Cuộc ly hôn không khiến Quỹ Bill và Melinda Gates, thành lập vào năm 2000, bị tổn hại, nhưng số tài sản thừa kế của con cái họ thì sao?

Vào năm 2011, có nhiều báo cáo cho rằng Bill dự định để lại 10 triệu USD cho mỗi đứa con, nhưng ông chưa xác nhận điều này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail năm 2011, Gates nói “để lại cho con số tiền khổng lồ không phải là một ưu ái đối với chúng".

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi sau khi ly hôn. Theo các chuyên gia, việc Melinda đệ đơn ly hôn cho thấy bà có thể thay đổi quyền thừa kế của ba đứa con. Theo tờ Page Six, Melinda thuê các luật sư nổi tiếng về ủy thác và tài sản; và "điều bất thường nhất là tên của các luật sư ủy thác và tài sản được liệt kê trong hồ sơ ly hôn".

Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi - 6

Bill Gates và Melinda Gates thời còn là vợ chồng.

Mark Zuckerberg: Tài sản 137,3 tỷ USD

Vào năm 2015, khi Zuckerberg và vợ - Priscilla Chan - chào đón cô con gái đầu lòng tên Max, họ đã thông báo trong một bức thư ngỏ rằng sẽ tặng 99% cổ phần công ty cho quỹ mà họ tạo ra để “thúc đẩy bình đẳng cho tất cả trẻ em ở thế hệ sau". Một thời gian sau đó, cặp đôi sinh con gái thứ hai, August.

Giàu khủng khiếp nhưng 7 vị tỷ phú này chỉ cho con thừa kế rất ít ỏi - 7

Người sáng lập và Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg.

NGỌC PHẠM(Scmp)
Bình luận
vtcnews.vn