Giáo viên tiểu học rơi từ tòa nhà 20 tầng tử vong

Thời sựThứ Ba, 15/12/2015 05:41:00 +07:00

Một nam giáo viên tiểu học rơi từ tầng 20 của một tòa nhà đang xây dở xuống đất, tử vong.

(VTC News) - Một nam giáo viên tiểu học rơi từ tầng 20 của một tòa nhà đang xây dở xuống đất, tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 13h chiều 14/12, người dân thấy ông Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1973, giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đi vào tòa nhà 20 tầng đang xây dở, thuộc Dự án Grand Pacific (Hồng Bàng, Hải Phòng) do Công ty TNHH Đầu tư Pacific làm chủ đầu tư.

Một lúc sau, người dân phát hiện ông Sáng rơi từ tầng 20 của tòa nhà này xuống đất tử vong.
Tòa nhà nơi nam giáo viên tiểu học rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong - Ảnh MK
Tòa nhà nơi nam giáo viên tiểu học rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong - Ảnh MK 
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng quận Hồng Bàng đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ nhảy lầu tự tử. 

Được biết, ông Sáng về công tác tại Trường Tiểu học Hùng Vương được 21 năm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Video: Thoát chết khi rơi từ tầng 6 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn