Toàn cảnh sự việc thầy giáo hiếp dâm khiến nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai

Giáo dụcThứ Tư, 08/05/2019 15:07:00 +07:00

Bắt đầu hành vi giao cấu với nữ sinh H. từ năm lớp 7, nhưng mãi đến cuối tháng 4 vừa qua việc làm của thầy giáo Nguyễn Việt Anh mới bị phanh phui.

Mới đây, sau khi giám định ADN, cơ quan điều tra huyện Bảo Yên (Lào Cai) kết luận thầy giáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, Trường THCS Thượng Hà) là "tác giả" của thai nhi trong bụng nữ sinh H.T.H. (13 tuổi). Người này khiến dư luận phẫn nộ khi có hành vi hiếp dâm nhiều lần em H. và sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu sự việc diễn ra trong thời gian dài.

Quá trình phát hiện sự việc và xử lý

Sự việc bắt đầu từ cuối tháng 4, khi gia đình H.T.H (SN 2006, trú tại xã Thượng Hà) gửi đơn thư tố cáo thầy giáo Nguyễn Việt Anh hiếp dâm khiến em mang thai 12 tuần tuổi. Theo đơn tố cáo, thầy giáo mua cho H. một chiếc điện thoại di động để làm phương tiện liên lạc và nhiều lần dụ dỗ H. quan hệ tình dục. 

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Lào Cai đã vào cuộc chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Thầy giáo bị đình chỉ công tác 30 ngày để phục vụ việc điều tra.

Công an huyện Bảo Yên cũng tạm giữ thầy giáo Nguyễn Việt Anh để làm rõ hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. 

Thời điểm đó, trao đổi với VTC News chiều 23/4, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, thầy giáo Nguyễn V. A. đã thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục với em H.T.H. “Trong biên bản lời khai công an xã gửi lên, thầy giáo đã thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với nữ học sinh, nhưng thai nhi trong bụng học sinh đó có phải của thầy không thì phải chờ kết quả xét nghiệm ADN”, ông Khải nói.

Biên bản của Công an xã Thượng Hà ghi rõ, em H. đã bị thầy giáo Nguyễn V.A. quan hệ tình dục từ cuối năm 2017, khi em còn đang học cuối năm lớp 7. Thầy đã có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với em H. tại phòng trực bán trú của nhà trường.

truong-thcs-thuong-ha-lao-cai

 Trường THCS Số 2 Thượng Hà (Bảo Yên, Lào Cai), nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Việt Anh cũng bày tỏ sự hối hận về những hành vi sai trái mà mình đã gây ra trước báo chí.

“Sự thật tôi đã có mối quan hệ với học sinh quá mức độ tình cảm thầy trò. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất ân hận về những việc mình đã làm. Nếu như được làm lại thì tôi sẽ không bao giờ dám lặp lại những hành vi gây tổn hại đến học sinh cũng như ảnh hưởng đến ngành giáo dục mà tôi đang theo đuổi”, Nguyễn Việt Anh nói.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh  về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", theo điều 145 Bộ Luật hình sự.

thay_giao_1_vov_fkps 4

Đối tượng Nguyễn V.A. khai báo tại cơ quan công an huyện Bảo Yên. (Ảnh: VOV)

Thủ đoạn của thầy giáo với nữ sinh dân tộc 13 tuổi H.T.H

"H. kể từ 2 năm trước, thầy giáo mua cho em một chiếc điện thoại 'để cần công việc thầy sẽ gọi'. Đợi đến đêm khuya, thầy gọi H 'sang phòng thầy nhờ chút việc'. Vừa vào phòng, H. đã bị thầy giáo chốt cửa và hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, thầy Anh dọa nếu em nói ra sẽ chết", chị Đ. - chị dâu của nạn nhân - người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, nói.

Em cũng cho biết, thầy Nguyễn Việt Anh đã nhiều lần quan hệ, mua thuốc tránh thai cho uống và yêu cầu em không tiết lộ chuyện đó với ai.

Chị Đ. cho hay H. vốn ít nói, bị dọa nên sợ không nói với ai. Lần gần nhất em bị thầy giáo bắt quan hệ là cách đây 2 tuần.

Chị cũng cho biết, khi sự việc xảy ra, gia đình thầy giáo cũng đến nhà xin giải quyết bằng tình cảm và chấp nhận mọi yêu cầu từ phía gia đình nữ sinh. Nhưng, gia đình H. không chấp nhận và mong muốn giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, thầy Nguyễn Việt Anh được giao trách nhiệm quản lý camera trong trường.

thay-giao-hiep-dam-lao-cai-khu-noi-tru

Khu vực bán trú của trường THCS Thượng Hà.

Tinh thần nữ sinh ảnh hưởng 

Ngày 26/4, H. trở về nhà sau khi được cơ quan chức năng đưa lên Hà Nội giám định ADN. Em không nói gì, chỉ nằm một góc trên giường, tâm lý bị ảnh hưởng. Gia đình cho biết tạm thời vẫn chưa muốn cho em đến trường vì sợ bạn bè bàn tán, trêu chọc, sinh ra những suy nghĩ tiêu cực.

Gia đình cho biết nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên, H. bảo vẫn muốn đi học. Tuy nhiên sau đó tâm sự với H., em có bày tỏ với chị dâu là không muốn đi học nữa.

"Đang học lớp 8, chỉ còn một hai tháng nữa là H. hết năm học rồi. Gia đình bây giờ rất sợ khi đi học trở lại, bạn bè lại nói và trêu nó, gia đình lo chẳng may nó nghĩ quẩn. Bây giờ thực sự gia đình chưa biết nên làm như thế nào để em ổn định được tâm lý và đi học trở lại bình thường. Là chị thì tôi chỉ còn biết động viên, khuyên bảo em thôi", chị Đ. cho biết.

nha-nan-nhan-thay-giao-hiep-dam-lao-cai

Gia đình em H.T.H có hoàn cảnh rất khó khăn.

Về vấn đề này, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, thời gian qua đơn vị đã cử trường học, các cơ quan đoàn thể như hội phụ nữ... đến để tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn gia đình.

"Chúng tôi cũng đưa ra lời khuyên mong gia đình nên lựa chọn phương án tốt nhất mà bác sĩ đề xuất vì tuổi nạn nhân còn khá nhỏ. Phía chính quyền không can thiệp quá sâu vào chuyện này", ông Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho hay.

Được biết, hoàn cảnh gia đình H, rất khó khăn, mẹ bị khuyết tật câm điếc, sức khỏe yếu. Ông bà ngoại của H. cũng bị khuyết tật. Ông ngoại của H. tham gia kháng chiến, sau khi về quê làm giấy tờ và cũng bị sai tên, đến giờ muốn làm chế độ cũng khó khăn.

Anh Thư
Bình luận
vtcnews.vn