Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Lạng Sơn sử dụng bằng giả

Giáo dụcThứ Ba, 05/03/2019 19:04:00 +07:00

Bà Mai Thị Hằng, Hiệu trưởng THCS xã Tân Liên, Cao Lộc (Lạng Sơn) vừa bị Sở Nội vụ của tỉnh thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức.

Chiều 5/3, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Cao Lộc, Lạng Sơn thông tin, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 396/QĐ-SNV về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Ma Thị Hằng (SN 1973), Hiệu trưởng trường THCS xã Tân Liên do gian lận trong thi cử.

Theo quy định, lực lượng chức năng sẽ thu hồi các văn bằng, chứng chỉ và hủy quyết định tuyển dụng đối với bà Hằng.

“Sự việc đã được xử lý xong. Bà Hằng đã nghỉ việc. Trường THCS xã Tân Liên chưa có hiệu trưởng mới”, vị đại diện này nói.

Trước đó, bà Hằng bị tố cáo đã dùng bằng THPT giả để thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Nhật Tâm
Bình luận
vtcnews.vn