Hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo khẩn

Giáo dụcThứ Sáu, 17/03/2017 21:15:00 +07:00

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em.

Theo đó, trong thời gian gần đây, báo chí liên tục phản ánh tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan đề xuất, tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường giáo dục, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại.

dscf6789-1489406299107-1206

Vụ việc cháu bé 8 tuổi bị xâm hại gây phẫn nộ dư luận thời gian qua. (Ảnh: Ngọc Thắng) 

Thời gian vừa qua dư luận phẫn nộ với vụ việc người đàn ông tên Cao Mạnh Hùng nhiều lần xâm hại bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai (Hà Nội), sau đó còn lên giọng thách thức gia đình nạn nhân.

Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã lên cơ quan công an phường tố cáo hành vi của kẻ biến thái này. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Hùng lên trụ sở, nhưng sau lại thả Hùng về nhà.

Ngày 10/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai ra thông báo gia hạn thời gian xác minh đơn tố giác của chị N.T.L (mẹ cháu bé bị xâm hại) thêm 2 tháng.

Ngày 16/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng (34 tuổi) để điều tra về tội "Dâm ô với trẻ em".

Trả lời PV VTC News, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: "Trong thời gian gần đây, hành vi xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng. Điều đó cho thấy tình trạng suy thoái đạo đức thêm trầm trọng.

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị xâm hại chỉ là 1 trong rất nhiều vụ mà chúng ta được biết. Dâm ô trẻ em là loại tội phạm rất đáng lên án, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay".

Video: Trung tá công an chỉ cách nhận diện tội phạm xâm hại trẻ em

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn