Để xảy ra sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng, nữ hiệu trưởng bị giáng chức

Giáo dụcThứ Sáu, 27/04/2018 15:05:00 +07:00

Không có trình độ ngoại ngữ tiếng Khmer nên sau khi bị cho thôi chức hiệu trưởng, bà Phụng bị chuyển về làm nhân viên tại một Trường THPT Dân tộc Nội trú.

Sáng 27/4, ông Nguyễn Việt Mười Chánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa triển khai quyết định cho thôi chức Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu đối với và Phạm Ngọc Phụng.

Bà Phụng bị điều chuyển về Trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ba Phung

Bà Phạm Ngọc Phụng bị cho thôi chức hiệu trưởng, xuống làm nhân viên.

Ông Thạch Song, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương cho biết, giáo viên trường này phải có trình độ ngoại ngữ tiếng Khmer. Vì thế, bà Phụng về đây làm nhân viên văn phòng và không được hưởng các chế độ phụ cấp của trường này.

Hai tuần trước, bà Phụng bị hội đồng kỷ luật của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt chính quyền.

Tại cuộc họp với hội đồng sư phạm một ngày sau đó, bà Phụng thông báo với giáo viên là đã nộp đơn xin thôi chức và nghỉ việc theo đề án 108 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kết luận Ban giám hiệu Trường THPT Hoàng Diệu đã chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2015-2017 chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính. Trong đó, bà Phụng và 2 cấp phó bị cho là chịu trách nhiệm về số tiền sai phạm trên 1,2 tỷ đồng, liên quan đến việc duyệt chi sai, tham mưu vi phạm trong việc dạy tăng cường, dạy thêm, học thêm…

Ngoài việc đề nghị thu hồi số tiền trên, kết luận thanh tra còn yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với tập thể, cá nhân sai phạm gồm: Ban Giám hiệu Trường THPT Hoàng Diệu, bà Phụng và 3 cấp phó Quách Tố San, Huỳnh Chí Phến và Trần Công Lý (hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Phú Tâm).

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn