Các du học sinh Việt Nam tại Nhật vẫn an toàn

Giáo dụcThứ Sáu, 18/03/2011 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GD&ĐT cho biết, hiện tại Nhật Bản có hơn 3.000 lưu học sinh Việt Nam đến học theo nhiều hình thức.

(VTC  News) -Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GD&ĐT cho biết, hiện tại Nhật Bản có hơn 3.000 lưu học sinh Việt Nam đến học theo nhiều hình thức: Tự túc, học bổng Chính phủ Nhật Bản, học bổng Chính phủ Việt Nam và học bổng phát triển nguồn nhân lực do các tổ chức giúp đỡ.

Theo thông tin mới nhất  Bộ GD&ĐT mới nhận được , toàn bộ 117 lưu học sinh diện học bổng Chính phủ Việt Nam và các lưu học sinh đi theo học bổng phát triển nguồn nhân lực đều an toàn.

Thông tin về các lưu học sinh đi học theo các diện còn lại chưa được cập nhật đầy đủ. Đại sứ quán Việt Nam đã cử 2 xe ôtô tới Sendai và 1 xe tới Fukushima để đưa các lưu học sinh Việt Nam đang gặp khó khăn về Tokyo. Những chuyến xe này hiện đã đưa các du học sinh Việt Nam về Tokyo an toàn.

Ở Tokyo, phần lớn các lưu học sinh sinh hoạt, ăn ở tại chùa Nisshin Kutsu. Đây là chùa của sư thầy người Nhật, có sư cô Thích Tâm Trí, người Việt Nam, là đệ tử của thầy.

Đến ngày hôm nay 18/3, theo Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật hiện vẫn chưa ghi nhận được trường hợp du học sinh Việt Nam bị nạn. Các tin tức mới nhất về tình hình các du học sinh Việt Nam tại Nhật sẽ thường xuyên được cập nhật qua trên trang tin tức của Hội tại địa chỉ http://www.vysajp.org và địa chỉ bổ sung http://vysajp.blogspot.com

Theo nghiên cứu của Asahi về số lượng người nước ngoài du học tại Nhật Bản năm 2010, có 3.597 du học sinh Việt đang học tập và nghiên cứu tại đây. Du học sinh Việt Nam đứng thứ 4 trong tổng số du học sinh nước ngoài tại Nhật Bản.

VTC News tiếp tục cập nhật tình hình các du học sinh Việt Nam tại Nhật với những diễn biến mới nhất.

Phạm Thịnh

Các thí sinh quan tâm đến cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].


Bình luận
vtcnews.vn