15 cán bộ xuất sắc vinh dự giành giải thưởng '15 tháng 10'

Giáo dụcThứ Tư, 16/10/2019 06:15:00 +07:00

15 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào công tác Hội và phong trào thanh niên.

Tối 15/10, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019) và trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2019.

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong và hơn 400 hội viên, thanh niên.

Giải thưởng “15 tháng 10” năm nay được trao cho 15 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào công tác Hội và phong trào thanh niên. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Giấy chứng nhận Giải thưởng; Biểu trưng Giải thưởng và tiền mặt.

72909443_981460738863751_7111443193282953216_n (1)

Anh Lê Quốc Phong và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao bằng khen và cúp cho anh Nguyễn Xuân Hùng (Lào Cai).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, hoạt động của Hội các cấp đã đồng hành với hội viên, thanh niên, tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế, đưa phong trào thanh niên trở thành hành động cách mạng sôi nổi, hiệu quả, tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương và cả nước.

"Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững đất nước", Phó Thủ tướng thường trực khẳng định.

73036725_2465728000417453_8970764437283667968_n (1) 3

 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng khẳng định trong suốt 63 năm với hơn 10 triệu hội viên, hình ảnh của Hội gắn liền với sự thay đổi, trưởng thành của nhiều thanh niên yếu thế.

Đây là những mô hình, giải pháp, sự kiên trì của đội ngũ cán bộ, các cấp bộ Hội trong hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, cùng đi, trợ sức, chia sẻ để thanh niên lầm lỡ làm lại cuộc đời.

72202215_515632375664731_8836442942873796608_n

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Na.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, tình nguyện; phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng ngọn lửa truyền thống; phát huy tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp sức xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

"Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong chặng đường mới, đội ngũ cán bộ Hội đóng vai trò quyết định. Thanh niên kỳ vọng vào những thủ lĩnh của mình với tâm huyết, tình cảm, sự dấn thân, sẻ chia, trở thành những người cùng đi, cùng dẫn dắt, truyền lửa để lôi cuốn thanh niên tham gia, để nâng cao tính hiệu quả của phong trào Hội", anh Lê Quốc Phong nêu rõ.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn