Giành vé dự World Cup, nữ Thái Lan được thưởng 25 tỷ đồng

Thể thaoThứ Ba, 24/04/2018 11:33:00 +07:00

Tuyển nữ Thái Lan được thưởng 35 triệu baht (tương đương 25 tỉ đồng) cho chiến tích giành vé dự World Cup lần thứ 2.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và các doanh nghiệp vừa thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan 35 triệu baht (tương đương 25 tỉ đồng) khi họ lần đầu tiên sau 32 năm lọt vào bán kết giải châu lục. Theo FAT, số tiền này có tăng lên trong thời gian tới.

Việc có mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu lục còn giúp Thái Lan lần thứ 2 trong lịch sử giành vé dự World Cup bóng đá nữ sẽ được tổ chức vào năm sau tại Pháp. 4 năm trước, Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-1 ở trận tranh play-off để giành tấm vé thứ 5 của châu lục dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái nữ.

eswkabpxzdfsj9u77fv6

Tuyển nữ Thái Lan được thưởng lớn. 

Phát biểu với truyền thông khi trở về Thái Lan, Trưởng đoán bóng đá nữ Thái Lan - Nualphan Lamsam cho biết việc đội bóng giành vé vào bán kết cũng như giành suất đến World Cup 2019 không phải vì may mắn rơi vào bảng đấu nhẹ.

“Mọi người có thể nói rằng chúng tôi có được thành tích tốt do rơi vào bảng đấu dễ, nhưng thực tế chúng tôi đã có trận bán kết hòa tuyển Úc trong 120 phút và chỉ chịu thua trên chấm 11m. Đội tuyển nữ Thái Lan xứng đáng góp mặt ở World Cup”, bà Nualphan Lamsam nói trên Bangkok Post.

Tại Asian Cup nữ 2018, tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Trung Quốc, Philippines và chủ nhà Jordan. Các cô gái xứ chùa Vàng giành vị trí nhì bảng sau Trung Quốc khi có được 6 điểm từ hai trận thắng Jordan và Philippines. Ở vòng bán kết, nữ Thái Lan thi đấu xuất sắc khiến đội bóng số 1 châu lục là Australia chỉ có được bàn gỡ hòa 2-2 vào những phút bù giờ. Sau đó, Thái Lan thua tiếc nuối trên chấm 11m. Ở trận tranh hạng Ba với Trung Quốc, Thái Lan để thua 1-3.

v5s3g0xfk02d4naqtc5w 3

Thái Lan đã chơi xuất sắc trước Australia. 

Trong quá khứ, Thái Lan từng 3 lần giành ngôi Á quân châu lục vào các năm 1975, 1977 và 1981. Họ cũng 1 lần giành vị trí thứ 3 vào năm 1986. Tuy nhiên phải tới năm 1991, giải vô địch nữ Thế giới (World Cup nữ) mới lần đầu tiên được tổ chức và khi ấy, tuyển nữ Thái Lan đã không còn là đội bóng mạnh của châu lục. Phải 23 năm sau khi World Cup ra đời, tuyển nữ Thái Lan mới có lần đầu dự giải.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn