Giận anh trai, đầu độc cháu bằng thuốc chuột

Pháp luậtThứ Năm, 31/10/2013 12:50:00 +07:00

Bực tức vì bị anh trai dọa đuổi ra khỏi nhà, Diễm đã lấy thuốc diệt chuột đổ vào nồi cháo của cháu Nguyễn Hà Vy, 1 tuổi, là con ruột của vợ chồng Dũng.

Bực tức vì bị anh trai dọa đuổi ra khỏi nhà, Diễm đã lấy thuốc diệt chuột đổ vào nồi cháo của cháu Nguyễn Hà Vy, 1 tuổi, là con ruột của vợ chồng Dũng.

TAND tỉnh Bình Định vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Diễm, 25 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, 5 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, sau khi ly thân với chồng, Nguyễn Thị Hà Diễm về sống chung nhà với cha mẹ ruột cùng vợ chồng anh trai là Nguyễn Hà Dũng và Nguyễn Thị Kim Diệu. Giữa Diễm và vợ chồng anh trai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau nên anh Dũng có doạ đánh và đuổi Diễm ra khỏi nhà.

 Bị cáo Nguyễn Thị Hà Diễm trước Tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Diễm trước Tòa 
Bực tức vì điều này nên Diễm đã lấy thuốc diệt chuột đổ vào nồi cháo của cháu Nguyễn Hà Vy, 1 tuổi, là con ruột của vợ chồng Dũng, cháu gọi Diễm bằng cô ruột, nhằm tước đoạt mạng sống của cháu Vy.

Tuy nhiên, khi hâm cháo cho con ăn, chị Diệu đã kịp thời phát hiện mùi thuốc diệt chuột trong cháo nên đã trình báo cho cơ quan Công an điều tra, làm rõ.



Theo Công lý
Bình luận
vtcnews.vn