Giám đốc Công an TP.HCM: Xử lý tận gốc nạn 'độ xe' để đua, cướp giật

An ninh hình sựChủ Nhật, 02/07/2023 18:05:16 +07:00
(VTC News) -

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tập trung tấn công mạnh vào các "lò" độ xe, nhằm ngăn chặn tình trạng đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 2/7, HĐND TP.HCM tổ chức chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" với chủ đề "Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM". 

Tập trung tấn công mạnh vào các "lò" độ xe

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, các đối tượng sử dụng xe từ các lò độ xe, chế xe để đua xe hoặc thực hiện các hành vi cướp giật trên đường phố. Vì thế, thời gian tới, Công an TP sẽ tập trung tấn công mạnh vào các "lò" độ xe, ngăn chặn tình trạng đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

"Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng, ngoài việc đảm bảo tình hình giao thông thì chủ động xử lý tận gốc vấn đề này", Thiếu tướng Nam nhấn mạnh. 

Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho hay, thời gian tới Công an tiếp tục nâng cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành.

"Nhiều cử tri nêu ý kiến rằng công nhân đi làm về khuya rất nguy hiểm. Công an thành phố đã triển khai Tổ Công tác 363 ở ba cấp, hoạt động tuần tra 24/24 để đảm bảo an ninh trong đêm khuya cho người tham gia giao thông hoặc người có nhu cầu đi lại lúc 0h", Thiếu tướng Nam nói.

Công an thành phố sẽ ứng dụng thông tin để điều hành lực lượng nhanh nhất, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.

Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm. Việc này giúp xử lý mâu thuẫn ngay tại cơ sở, ngăn chặn phát sinh tội phạm.

"Đây chỉ là những giải pháp tổng thể. Thực tế, Công an thành phố thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa, phòng ngừa tội phạm với quyết tâm kéo giảm tội phạm, đảm bảo bình yên cuộc sống của người dân", Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho hay.

Chiêu trò của tội phạm công nghệ cao

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, đã nêu thêm thủ đoạn tội phạm qua mạng như: Mạo danh cán bộ nhân viên tư pháp như cán bộ Viện kiểm soát, toà án… gọi điện thông báo về vụ phạm pháp luật, giả mạo tin nhắn ngân hàng, ví điện tử, cơ quan thuế…

Tạo tài khoản ngân hàng ví điện tử trùng tên với người quen của nạn nhân; Tạo các đường link giả mạo doanh nghiệp nổi tiếng, ngân hàng, tổ chức tín dụng; Lôi kéo đầu tư tài chính, tiền ảo quốc tế, tuyển dụng làm trực tuyến để chiếm đoạt tài sản; Chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của người khác; Bẫy tình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để hạn chế rủi ro cho người dân, Công an TP đề nghị người dân khi gặp trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản phải hết sức cảnh giác, bình tĩnh để tiếp nhận thông tin, nhất là đầu số lạ.

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM. (Ảnh chụp màn hình)

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM. (Ảnh chụp màn hình)

"Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin tài khoản cá nhân, không để lộ thông tin trên không gian mạng", Thượng tá Hải nói.

Theo ông Hải, đối với các loại tài khoản số, người dân chú ý việc bảo mật tài khoản, không cung cấp đăng nhập, mã OTP… Còn đối với thủ đoạn bẫy tình, không trao đổi thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm với các mối quan hệ trên không gian mạng khi chưa gặp gỡ trực tiếp.

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, các nhà mạng phải xây dựng các quy trình nội bộ về giám sát nhân viên của mình.

"Người dân không cung cấp những thông tin của mình cũng như bạn bè, người thân cho người khác trên mạng xã hội cũng như các trang web về mua bán, quảng cáo rao vặt. Vừa bảo vệ cho bản thân, đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an ninh", ông Thành nhấn mạnh.

Trước đó, Công an TP.HCM đã lập 5 tổ công tác quy tụ nhiều lực lượng để kiểm tra các lò độ xe. Công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức cũng có các đơn vị tương tự. Các tổ sẽ kiểm tra, xử lý các "lò độ", tiệm sửa xe nghi "độ xe" và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ việc này.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn