Giám định ADN thi thể nghi là thượng tá biên phòng bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

Thời sựThứ Hai, 16/10/2017 17:07:00 +07:00

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang xác minh một thi thể được người dân phát hiện trên sông Âm nghi là một trong hai cán bộ chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn trôi cách đây 6 ngày.

UBND xã Giao An (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) cho biết, sáng 16/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể bên bờ sông Âm, đoạn qua địa bàn xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) nghi là của một trong hai cán bộ chiến sĩ biên phòng mất tích trong lũ trước đó.

chonglu

Vị trí hai cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương gặp nạn.  

Trả lời VTC News, ông Phạm Văn Toàn, Bí thư xã Giao An cho biết: “Vào khoảng 9h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm của xã Giao An, huyện Lang Chánh đã phát hiện một thi thể bên bờ sông Âm, đoạn qua làng Pắc Nặm, xã Giao An. Thi thể này là một nam giới, bị mắc trong bụi nứa bên bờ sông. Cơ quan chức năng đã đưa ra ngoài để giám định pháp y xác định danh tính”.

“Hiện vẫn chưa có kết quả giám định pháp y nên chúng tôi chưa dám khẳng định đây có phải là thi thể của một trong hai cán bộ chiến sĩ biên phòng Đồn Yên Khương đã bị lũ cuốn trôi trước đó hay không”, ông Toàn cho hay.

Chiều 16/10, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông đã nắm được thông tin vụ việc.

“Tôi đã nghe anh em biên phòng báo cáo cụ thể sự việc, nhưng phải còn đợi kết quả giám định để xác định danh tính thì mới kết luận. Khi có kết luận thì anh em sẽ báo cáo cụ thể và chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí thôi”, ông Xứng trả lời VTC News.

Về thông tin nghi vấn đây là thi thể của Thượng tá Cao Đăng Cường - Chính trị viên, Đồn biên phòng Yên Khương, ông Xứng cho biết: "Đó mới là nghi vấn thôi, còn phải chờ anh em công an làm giám định ADN và công bố kết quả, vì thi thể đang trong quá trình phân hủy nên không nhận dạng được".

Ông Xứng cho biết, hiện tỉnh Thanh Hóa vẫn đang huy động lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm hai cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương bị nước lũ cuốn mất tích khi đang đi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 18h45 ngày 10/10, hai cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương là Thượng tá Cao Đăng Cường (45 tuổi) - Chính trị viên, Đồn Biên phòng Yên Khương và Đại úy Nguyễn Thành Chủng (42 tuổi) - Đội trưởng Tổng hợp, Đồn Biên phòng Yên Khương đi kiểm tra tình hình lũ lụt và hỗ trợ bà con.

Khi ô tô vượt qua tràn suối Bôn (xã Yên Khương, Lang Chánh), do đất đá sạt lở, lái xe Chủng không kịp xử lý nên cả xe và người bị cuốn trôi

Video: Vỡ đê, dân Chương Mỹ dùng bè thoát khỏi vùng lụt

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn