Sống thử như Vương Thu Phương không còn cửa thi hoa hậu

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 07/06/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Đăng ký kết hôn, sống thử như Diễm Hương, Vương Thu Phương sẽ không có cơ hội thi Hoa hậu Việt Nam.

(VTC News) -  Đăng ký kết hôn, sống thử như Diễm Hương, Vương Thu Phương sẽ không có cơ hội thi Hoa hậu Việt Nam.

‘Dớp’ Vương Thu Phương, Diễm Hương

Lịch sử các cuộc thi Hoa hậu vẫn còn nhắc tới Vương Thu Phương và Diễm Hương như một cái ‘dớp’, khi hai người đẹp đại diện cho rất nhiều nhan sắc tham dự hai cuộc thi hoa hậu tầm cỡ đã giấu nhẹm chuyện từng đăng ký kết hôn.

Chỉ cho đến một ngày bị ‘phanh phui’, dư luận mới thấy những ông chồng ‘từ trên trời rơi xuống’ mà trước đó các người đẹp vẫn nằng nặc phủ nhận.
Sống thử như Vương Thu Phương không còn cửa thi hoa hậu
Dư luận xôn xao trước thông tin Vương Thu Phương từng tổ chức đàm cưới vẫn dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012.
Còn nhớ, trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Vương Thu Phương là cái tên sáng giá. Giữa một dàn người đẹp, Vương Thu Phương nổi bật khi sở hữu gương mặt sáng, thân hình chuẩn, từng giành giải vàng siêu mẫu, ứng xử đối đáp nhanh nhẹn. Chân dài được đặt nhiều kỳ vọng cho chiếc vương miện danh giá.

Thế nhưng chỉ trước đêm chung kết vài ngày, dư luận xôn xao trước thông tin Vương Thu Phương từng tổ chức đàm cưới. Ban tổ chức cũng đã làm mọi cách ‘vận động’ người đẹp trung thực trong việc xác nhận thông tin, nhưng cô vẫn một mực phủ nhận.

Chỉ đến khi những tấm ảnh cưới tràn lan trên các trang mạng xã hội ngay trước đêm chung kết, nhiều người mới ‘ngã ngửa’ vì quá khứ khác xa với những thông tin VươngThu Phương mang đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Sau sự gian dối đó, vương miện hoa hậu trở thành giấc mơ xa vời đối với người đẹp.

Diễm Hương cũng là trường hợp gây ồn ào đấu trường nhan sắc, khi bị phanh phui từng đăng ký kết hôn với một đại gia tầm cỡ từ năm 2011.
diễm hương
Diễm Hương một mực khẳng định còn 'độc thân'. 
Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt vào năm 2010, năm 2012 cô tiếp tục được chọn mặt gửi vàng đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ - Miss Universe 2012 tại Mỹ.

Hoa hậu Hoàn Vũ - Miss Universe là cuộc thi có quy định rõ ràng, dành cho các thí sinh là  nữ, tốt nghiệp PTTH và chưa từng kết hôn hoặc sinh con. 

Diễm Hương đã cố tình vi phạm quy định này, chối quanh co việc đã từng kết hôn và sống như vợ chồng với vị đại gia nọ.

Chỉ đến khi ‘chồng trên giấy tờ’ của Diễm Hương đệ đơn ly dị ra tòa, mọi việc mới sáng tỏ, Hoa hậu thế giới người Việt đã dối lừa dư luận suốt một thời gian dài khi một mực khẳng định vẫn còn độc thân, và khi nào có tin vui chắc chắn sẽ chia sẻ với người hâm mộ.
 
'Cấm cửa' thí sinh từng sống thử

Trước những cái ‘dớp’ mà các người đẹp từng để lại cho các cuộc thi nhan sắc, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức ghi rõ yêu cầu thí sinh dự thi không những chưa từng đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới lần nào, mà còn phải ‘chưa từng sống với ai như vợ chồng’.

Để thực hiện được tiêu chí khắt khe lần đầu tiên áp dụng, ban tổ chức  sẽ phối hợp với A83 của Bộ Công an để thẩm định hồ sơ và tiến hành điều tra khi phát hiện ra những dấu hiệu không trung thực.

Ngoài ra, BTC cũng có một kênh riêng để xác thực tính trung thực của nhân thân các thí sinh có mặt trong cuộc thi.

Kênh riêng ở đây được hiểu là xác minh qua các mối quan hệ trên địa bàn nơi thí sinh cư trú.
thu thảo
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo 
Mặc dù quy định mới mẻ còn khiến nhiều  ý kiến tranh luận, vì thực sự rất khó để xác định thí sinh đã sinh sống với ai như vợ chồng hay chưa.

Nhưng dư luận cũng hy vọng, sự khắt khe trong quy chế mới sẽ giúp các cuộc thi nhan sắc lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng, sau hàng loạt ồn ào đã đăng ký kết hôn hay bị tố ‘đi qua đêm với bạn trai’.

An My
Bình luận
vtcnews.vn