Những đứa con nuôi may mắn bậc nhất thế giới

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 14/05/2010 02:31:00 +07:00

(VTC News) - Từ những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, sinh ra ở những vùng quê nghèo đói, nhiều đứa trẻ bỗng chốc trở nên nổi tiếng, tương lai rực rỡ.

(VTC News) - Trẻ em vốn là những sinh linh bé nhỏ cần được người lớn yêu thương và che chở. Trong khi có những kẻ cầm thú sẵn sàng bỏ rơi, ngược đãi và buôn bán trẻ em, thậm chí bán cả con ruột của mình, gây nên những vụ việc đau lòng xã hội thời gian gần đây thì trên thế giới vẫn còn rất nhiều người có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cưu mang và hi sinh cuộc sống của mình để chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Những đứa trẻ may mắn nhất thế giới

Nếu nói về những đứa trẻ may mắn nhất Hollywood, thậm chí là nhất thế giới có lẽ trước tiên phải kể đến những cô, cậu bé là con nuôi của cặp đôi nhà Brangelina là: Maddox 5 tuổi, Zahara 3 tuổi và Pax Thiên 4 tuổi.

Từ những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, sinh ra ở những vùng quê nghèo đói, 3 cô bé, cậu bé này bỗng chốc trở thành những đứa trẻ nổi tiếng với tương lai rực rỡ khi được sống trong gia đình của những người cha người mẹ là những nghệ sỹ quyến rũ và quyền lực bậc nhất hành tinh.

Ngay cả khi công việc bận rộn chất chồng nhưng người ta vẫn thấy Brad Pitt và Angelina dành thời gian chơi với con, cho con đi ăn tối, dạo phố và shopping..  
Những cô bé cậu bé da màu may mắn này vẫn được cha mẹ cho đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, sống ở trong ngôi nhà tiện nghi sang trọng và tận hưởng nền giáo dục hiện đại nhất hiện nay. 

Mặc dù đã có 3 đứa con ruột nhưng với tư cách là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, luôn có mặt trong các chương trình từ thiện quy mô lớn trên thế giới nên Angelina Jolie không gặp mấy khó khăn trong việc xin con nuôi. Những cô bé cậu bé da màu may mắn này vẫn được cha mẹ cho đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, sống ở trong ngôi nhà tiện nghi sang trọng và tận hưởng nền giáo dục hiện đại nhất hiện nay.

Ngay cả khi công việc bận rộn chất chồng, người ta vẫn thấy Brad Pitt và Angelina dành thời gian chơi với con, cho con đi ăn tối, dạo phố và shopping. Mới đây, nhiều báo cũng đưa tin cặp đôi nổi tiếng này đang chuẩn bị chính thức kết hôn vì lũ trẻ rất háo hức khi được nhìn thấy bố mẹ chúng rạng rỡ trong trang phục cưới và bước vào nhà thờ cùng làm lễ.
 
Sharon Stones bỏ người tình để chăm sóc con nuôi

Sau những lần cố gắng sinh con đều thất bại, ngôi sao điện ảnh Sharon Stones đã quyết định nhận 3 cậu bé mồ côi Roan, Quinn và Laird Vonne làm con nuôi. Cả 3 cậu bé đều rất xinh xắn và đáng yêu, đặc biệt là rất “bện hơi” người mẹ nuôi nổi tiếng của mình.

Sharon Stone và chủ biên một tờ báo nổi tiếng ở San Francisco - Phil Bernstein đã nhận nuôi Roan vào năm 2000, khi cuộc hôn nhân của họ ở thời kỳ thăng hoa nhất. Sau đó, Sharon còn nhận nuôi thêm Laird, 3 tuổi và Quinn mới lên 2. Năm 2004 vợ chồng Sharon li dị và gây nên một vụ kiện tụng tranh quyền nuôi con rùm beng trên báo.
Sau những lần cố gắng sinh con thất bại, ngôi sao điện ảnh Sharon Stones đã quyết định nhận 3 cậu bé mồ côi Roan, Quinn và Laird Vonne làm con nuôi.  

Thời gian đó, để dành nhiều thời gian ở San Francisco với Roan, cô đã tìm một ngôi nhà để tiện bề chăm sóc cho con trai và bỏ luôn cả anh bồ trẻ, người được coi là nguyên nhân dẫn tới cuộc hôn nhân tan vỡ của Sharon và Phil.

Cô từng nói: “Không giành được quyền nuôi con, phần đời còn lại của tôi khác gì bị phá hủy. Tôi luôn cống hiến 100% cuộc sống của mình cho con cái”.

Tấm lòng nhân ái của vợ chồng Cha In Pyo

Từng được mệnh danh là Brad Pitt – Angelina của châu Á, Cha In Pyo và Shin Ae Ra luôn được đánh giá là cặp đôi lý tưởng của làng giải trí Hàn Quốc. Kết hôn từ năm 1995 và có với nhau một cậu con trai nhưng đôi vợ chồng vẫn nhận thêm hai bé gái về làm con nuôi.

Phát biểu trên báo khi nhận nuôi bé gái thứ hai, 2 năm trước đây, Cha In Pyo cho biết, vợ anh, nữ diễn viên Shin Ae Ra từ khi gặp bé gái đã có cảm tình đặc biệt với sự đáng yêu của cô bé và cảm thấy bé đặc biệt gắn bó với mình. Cô đã liên tục cầu nguyện cho bé mỗi đêm và sau cùng, hai vợ chồng quyết định nhận bé về gia đình, trở thành thành viên chính thức của gia đình họ, và trở thành em gái của 2 thành viên nhí khác.

Cha In Pyo cũng nói: "Đứa bé đáng yêu đã cuốn hút vợ chồng tôi, dường như nó muốn chọn chúng tôi làm cha mẹ của nó. Chúa đã mang món quà tặng đáng yêu này tới với chúng tôi".

Kết hôn từ năm 1995 và có với nhau một cậu con trai nhưng đôi vợ chồng vẫn nhận thêm hai bé gái về làm con nuôi.  
Hôm 11/5 vừa qua, tại Seoul, cặp đôi Cha In Pyo, Shin Ae Ra đã được vinh danh tại Giải Pony Chung Innovation cho những cống hiến không ngừng nghỉ của họ trong các hoạt động từ thiện vì trẻ em không nơi nương tựa. 

Cho đến nay, tổ ấm 5 người của họ rất hạnh phúc, Shin Ae Ra từ một diễn viên được yêu mến đã lui về hậu trường để chăm sóc ba đứa con, trong khi chồng cô tiếp tục những thành công mới trong sự nghiệp. Dù công việc bận rộn, hai vợ chồng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện với hy vọng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Hôm 11/5 vừa qua, tại Seoul,  cặp đôi Cha In Pyo, Shin Ae Ra đã được vinh danh tại giải Pony Chung Innovation cho những cống hiến không ngừng nghỉ của họ trong các hoạt động từ thiện vì trẻ em không nơi nương tựa.

Được khởi xướng từ năm 2006, Pony Chung Innovation Awards là giải thưởng do quỹ học bổng Pony Chung trao tặng, nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể vì những sáng kiến hoặc những thay đổi tích cực mà họ mang đến cho xã hội trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa. Đại diện của quỹ này cho biết, họ chọn lựa cặp đôi Cha In Pyo, Shin Ae Ra để trao giải vì những nỗ lực hết mình của hai vợ chồng trong các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là việc làm cha mẹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi.

Hàng trăm trẻ mồ côi Haiti được nhận nuôi tại Mỹ

Trận động đất tàn phá khu vực thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã gây tổn thất nặng khiến guồng máy quốc gia tê liệt. Hơn 200.000 nạn nhân đã tử vong, số người bị thương nhiều vô kể và cả triệu người lâm cảnh không nhà.

Trong số những nạn nhân phải kể đến những trẻ mồ côi trước động đất đã vào khoảng 300.000, giờ đây có thể lên đến cả triệu vì cha mẹ các em đã thiệt mạng.  

Trong số những nạn nhân phải kể đến những trẻ mồ côi trước động đất, đã vào khoảng 300.000, giờ đây có thể lên đến cả triệu vì cha mẹ các em đã thiệt mạng. Trong tình cảnh bơ vơ, các em bị đói khát, bệnh tật không có người chăm sóc và dễ trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Vì vậy các cơ quan quốc tế trợ giúp Haiti đã chú ý tới việc bảo vệ, chăm sóc cho các trẻ bơ vơ này và tại Hoa Kỳ thủ tục nhận con nuôi từ Haiti đã được xúc tiến nhanh hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, một số lượng lớn trẻ em trước đây đã có người xin làm con nuôi còn chờ thủ tục giấy tờ nay đã nhanh chóng được đưa sang Hoa Kỳ.

Theo lời kể của gia đình bà Yamaguchi sinh sống tại Grand Junction, bang Colorado thì hai ông bà vừa đón được con gái nuôi từ một viện mồ côi tại Haiti về chung sống với gia đình. Em tên Guerdie, 10 tuổi.

Chỉ trong thời gian ngắn, một số lượng lớn trẻ em trước đây đã có người xin làm con nuôi còn chờ thủ tục giấy tờ nay đã nhanh chóng được đưa sang Hoa Kỳ.  
Một người mẹ nuôi tốt bụng đã òa khóc vì xúc động khi được gặp cậu bé mà cô nhận làm con nuôi được đưa từ Haiti. 

Bà Yamaguchi cho hay con gái nuôi người Haiti của bà rất tò mò, thích thú khám phá môi trường sống mới, nhất là tuyết, hoàn toàn khác lạ với nơi em từng sinh sống. Em cũng rất thích thú với máy chụp hình và máy điện toán, những máy móc điện tử mà em không có khi còn ở Haiti.

Trong mấy ngày nữa bà sẽ đưa con gái nuôi 10 tuổi tên Guerdie đến gặp các giới chức trong trường học để bàn về chuyện sắp xếp lớp vì cô bé này chưa nói được tiếng Anh.

Ngoài bé gái nuôi gốc Trung Quốc 4 tuổi tên Gracie và Guerdie 10 tuổi gốc Haiti, hai ông bà Yamaguchi còn có hai cậu con ruột 17 và 20 tuổi. Cậu lớn đã lập gia đình và đã ra riêng. Giờ đây căn nhà của hai ông bà lại rộn rã tiếng cười khi thêm một thành viên mới đến từ nước Haiti đổ nát hoang tàn.

Hoài Thư (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn