Chồng cũ từng tự tử vì Lưu Hiểu Khánh

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 05/02/2014 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Trải qua 4 cuộc hôn nhân và gần chục mối tình hợp - tan, có lẽ lần chia tay khiến Lưu Hiểu Khánh khó quên nhất là vụ ly hôn với Trần Quốc Quân – người chồng thứ hai.

Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân quen nhau trên phim trường Tâm Linh Thâm Sở năm 1981. Mối quan hệ này khiến nhiều người xì xào bởi khi ấy, cả hai đều là người đã có gia đình. Bất chấp dư luận, đôi tình nhân vẫn dọn về sống với nhau 3 năm, trước khi chính thức làm thủ tục ly hôn với chồng, vợ cũ để trở thành vợ chồng một cách hợp pháp năm 1986.
Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ bền chặt sau nhiều sóng gió, nào ngờ, chỉ ba năm sau, hai người lại đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn. Khi đó, Trần Quốc Quân khẳng định, nam diễn viên Khương Văn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình ông, vì Lưu Hiểu Khánh si mê Khương Văn mà hờ hững với chồng.
lưu hiểu khánh

 Lưu Hiểu Khánh và người chồng thứ hai Trần Quốc Quân.

Còn Lưu Hiểu Khánh ‘tố’ chồng là kẻ vũ phu, nóng nảy, thô bạo và thường xuyên đánh đập bà. Nữ diễn viên cho rằng, cuộc hôn nhân với Trần Quốc Quân là sai lầm, bà phải chịu thiệt thòi mọi bề.
Quyết định ly hôn nhưng Lưu Hiểu Khánh vẫn không được yên. Sau khi bị đề nghị chia tay, Trần Quốc Quân suy sụp, ông từng uống thuốc ngủ để tự sát nhưng không thành. Đạo diễn họ Trần còn tiêu cực đến nỗi muốn kéo Lưu Hiểu Khánh ‘đi’ theo mình.
lưu hiểu khánh
Trong cuốn tự truyện của mình, Lưu Hiểu Khánh viết, một ngày, khi vào nhà và phát hiện bạn trai mới của bà ở đó, Trần Quốc Quân nổi cơn thịnh nộ, đuổi tình địch ra khỏi nhà, rồi vào nhà bếp, kéo bình ga ra, nước mắt lưng tròng, Quốc Quân bật lửa lên và đòi đốt. Rất may, Lưu Hiểu Khánh đã can ngăn kịp thời, nếu không thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện ly hôn, Lưu Hiểu Khánh bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Khương Văn, hai người đã có một mối tình kéo dài 8 năm.
Về phía Trần Quốc Quân, sau hơn 20 năm, ông thừa nhận mình bị kích động thái quá nên đã có những hành động dại dột cũng như những phát ngôn không đúng về Lưu Hiểu Khánh.
Bình luận
vtcnews.vn