Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam bỏ trống nhiều giải A

Ca NhạcThứ Tư, 31/01/2024 22:09:01 +07:00
(VTC News) -

93 tác phẩm giành giải thưởng âm nhạc năm 2023 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tuy nhiên nhiều thể loại không có giải A.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa trao Giải thưởng âm nhạc năm 2023. Tuy nhiên nhiều thể loại như: Khí nhạc, Ca khúc nghệ thuật, Thính phòng Sách lý luận và phê bình… bị bỏ trống giải A. 

PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá chất lượng nghệ thuật tác phẩm.

PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá chất lượng nghệ thuật tác phẩm.

PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá: "Nhìn chung các thể loại khí nhạc, thanh nhạc có số lượng bài nhiều, thể hiện hoạt động chuyên môn rất tích cực, tác phẩm ở nhiều đề tài khác nhau...

Tuy nhiên, có một số tổng phổ viết chưa đạt, còn lỗi vì chưa hiểu kỹ về dàn nhạc giao hưởng và tính năng nhạc cụ. Một số tác phẩm phối các bè lỏng, chênh hòa thanh, hoặc xếp bè rỗng, hòa thanh chủ yếu đồng âm. Có tác phẩm thiếu tính khí nhạc, có tính tương phản, nhưng hiệu quả còn thấp, âm hình trì tục, đơn giản". 

Về thể loại thanh nhạc, ngôn ngữ có sáng tạo, tuy nhiên nhiều nhạc sĩ đi theo lối sáng tạo cũ, chưa có tìm tòi mới trong sáng tạo nghệ thuật, một số tác phẩm phổ thơ chạy theo lời, hát thơ chưa có sự cô đọng, toát lên ý tưởng tư duy và ngôn ngữ âm nhạc của mình. Lĩnh vực ca khúc thiếu nhi chưa có nhiều tác phẩm cần quan tâm hơn nữa.

Năm 2023, số lượng công trình, tác phẩm lý luận, phê bình tham dự ít hơn so với năm trước, song chất lượng công trình tác phẩm dự thi bảo đảm tiêu chí xếp hạng. Nhiều sách nghiên cứu chuyên sâu, phê bình âm nhạc, giới thiệu di sản âm nhạc truyền thống, chân dung tác giả, tác phẩm…

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh Giải thưởng là hoạt động nhằm vinh danh các nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng những sáng tạo âm nhạc xuất sắc trên các lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. Qua đó tiếp tục động viên các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà lý luận phê bình, nhà giáo âm nhạc tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà nói riêng và nền văn học nghệ thuật của đất nước nói chung.

Qua quá trình xét giải, Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải thưởng Âm nhạc năm 2023 cho 93 tác phẩm, chương trình biểu diễn nghệ thuật xuất sắc.

Trong dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tri ân nhạc sĩ lão thành, kết nạp hội viên mới và công bố thành lập Trung tâm Âm nhạc trẻ và Ban Đối ngoại Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

93 tác phẩm đoạt Giải thưởng âm nhạc năm 2023 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Thể loại Ca khúc có 51 tác phẩm đoạt giải, trong đó giải A được trao cho Lửa tình hoang sơ của Sỹ Thắng (Hà Nam); Gọi gió của Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội) và Thênh thang trên con đường mới của Phạm Anh Thông (Hà Nội).

Thể loại Ca khúc thiếu nhi có 8 tác phẩm đoạt giải, trong đó giải A được trao cho Cánh én nhỏ bay tới đảo xa của Văn Thành Nho (TP. Hồ Chí Minh).

Thể loại Giao hưởng và Thính phòng đều không có giải A. Giải B thể loại Thính phòng được trao cho Về quê mẹ (Độc tấu Đàn Nguyệt cùng Dàn nhạc Dân tộc) của Nguyễn Thúy My (Hà Nội); Thương nhớ dòng Hương của Lê Văn Đình (Thừa Thiên – Huế); Dòng sông quê hương (Tứ tấu đàn dây) của Quang Thanh Giang (Cần Thơ).

Thể loại Hợp xướng có 4 tác phẩm đoạt giải, trong đó giải A được trao cho Dáng đứng ấp Bắc của Chung Hữu Phú (Bến Tre). Thể loại Ca khúc nghệ thuật có 4 tác phẩm đoạt giải nhưng không có giải A.

5 giải Chương trình biểu diễn nghệ thuật xuất sắc thuộc về DVD chương trình đêm nhạc Đỗ Nhuận Âm thanh cuộc đời, đêm nhạc Tiếng hát ca trù, liveshow Xin còn gọi tên nhau, đêm nhạc Miên khi cello hát, đêm nhạc Phượng linh.

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn