Giải 'phủi' danh giá nhất toàn quốc: 4 đại diện tranh ngôi vương

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 24/12/2020 16:00:00 +07:00
(VTC News) -

Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc 2020 có 4 đội tranh tài với phần thưởng vô địch là 150 triệu đồng.

Năm 2019 đánh dấu mốc quan trọng với hệ thống các giải bóng đá phong trào, khi lần đầu tiên giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc (VPL-S1) được tổ chức với 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và vòng chung kết toàn quốc. EOC là 1 trong 2 đại diện cho khu vực miền Bắc tham dự vòng chung kết và trở thành đội bóng đầu tiên vô địch VPL-S1.

Năm 2020, giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2020 By TC Motor (VPL-S2) có sự tham dự của 4 đội bóng là Du lịch (nhà vô địch HPL-S8), Kardiachain Sài Gòn (vô địch SPL-S3), Song Hùng (hạng Nhì SPL-S3), FC C-Casa (nhà vô địch KPL-S2).

Giải 'phủi' danh giá nhất toàn quốc: 4 đại diện tranh ngôi vương - 1

 

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Uỷ viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban bóng đá phong trào, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: "Năm 2020 trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 mang đến nhiều khó khăn cho công tác tổ chức các hệ thống giải, có những thời điểm các giải đấu đứng trước việc hoãn hoặc không thể tổ chức.

Tuy nhiên, trái bóng VPL-S2 vẫn lăn với sự chung tay, đồng lòng của cả cộng đồng để rồi những gì đã diễn ra giúp chúng ta có thể tự hào về một sân chơi giống như một biểu tượng của chiến thắng".

Ông Tuấn cũng cho biết, trong thời gian tới các hệ thống giải có thể mở rộng hơn và đây là kế hoạch nhằm đưa giải đến với nhiều địa phương. Theo gợi ý từ ngành đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, đơn vị tổ chức giải đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của các đại diện khu vực Đông Nam Á và đây là sự kiện nhằm chào mừng, quảng báo cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam năm 2021.

Theo kết quả bốc thăm thi đấu, vòng bán kết VPL-S2 sẽ là cuộc đối đầu của 2 cặp đấu Kadiachain Sài Gòn – C-Casa và Song Hùng – Du Lịch. 2 đội giành chiến thắng sẽ gặp nhau tại trận chung kết, đội vô địch giành giải thưởng 150 triệu đồng cùng voucher giá trị 150 triệu, đội Á quân nhận 80 triệu đồng và hạng Ba nhận 40 triệu đồng.

Cầu thủ 4 lần nhận Quả bóng Vàng Việt Nam - Phạm Thành Lương từng thi đấu cho EOC giành chức vô địch VPL-S1 đã chia sẻ việc tham dự sân chơi 7 người là một trải nghiệm thú vị. Khi giải đấu có sự góp mặt của các địa phương và vùng miền với những bản sắc khác nhau đã mang đến những giá trị của sân chơi HPL, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng.

Ông Trần Huy Hoàng - Giám đốc bộ phận Truyền thông & Thương hiệu TC MOTOR cho biết: "VPL là sân chơi mang đến nhiều trải nghiệm, nhiều ấn tượng và cảm xúc cho cả người chơi và người tổ chức. Không chỉ là tài trợ, đây còn là trách nhiệm của chúng tôi với người chơi, với cộng đồng. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải đấu để phát triển, làm được nhiều điều hơn nữa".

Vòng chung kết VPL-S2 sẽ diễn rangày 26 và 27/12 tại sân vận động Trung tâm Văn hoá quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn