Giải cứu nam thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo leo trụ điện tự tử

Thời sựThứ Bảy, 16/01/2016 08:23:00 +07:00

(VTC News) - Nam thanh niên biết mình bị bệnh hiểm nghèo đã trèo lên nóc nhà của người dân rồi trèo lên trụ điện cao khoảng 5m la hét, định tự vẫn.

(VTC News) - Nam thanh niên biết mình bị bệnh hiểm nghèo đã trèo lên nóc nhà của người dân rồi trèo lên trụ điện cao khoảng 5m la hét, định tự vẫn.

Khoảng hơn 10h  sáng 15/11, một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính) mặc quần ngắn, áo sơ mi, đội mũ vải bất ngờ leo lên nóc nhà của một người dân ở góc giao lộ Lương Định Của – Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2, TP.HCM).
Lực lượng chức năng tiếp cận đưa người đàn ông xuống đất. 
Nam thanh niên này sau đó tiếp tục leo lên trụ điện (cao khoảng 5 mét) gần đó rồi la hét, nhiều lần có ý định nhảy xuống đất. Chứng kiến sự việc, người dân sống xunh quanh đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng.
 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, ra sức thuyết phục người nam thanh niên trèo xuống, đồng thời căng bạt bên dưới đề phòng người này nhảy xuống đất. 

Cảnh sát PCCC nhanh chóng điều động xe thang tới hiện trường tiếp cận và đưa nam thanh niên xuống mặt đất an toàn. 

Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do nam thanh niên sau khi xét nghiệm máu biết mình bị bệnh hiểm nghèo nên leo lên trụ điện định nhảy xuống đất tự tử. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Video: Nhảy xuống sông cứu người tự tử


Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn