Giải cơn khát ghi bàn, Công Phượng sẽ giúp CLB TP.HCM thăng hoa?

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 12/02/2020 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Công Phượng có trận đấu tròn vai khi được HLV Chung Hae Seong xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

Công Phượng không ghi được bàn thắng ở trận chính thức nào tính từ ngày 20/1/2019, sau pha lập công giúp tuyển Việt Nam san hoà cách biệt với Jordan ở Asian Cup. Gần một năm không lập công, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn được HLV Chung Hae Seong trao cơ hội và đáp lại niềm tin.

Pha lắc đầu tung lưới Yangon United trên sân Thuwanna cho thấy Công Phượng đã sẵn sàng trở lại và đóng vai trò mới trên hàng công CLB TP.HCM.

Giải cơn khát ghi bàn, Công Phượng sẽ giúp CLB TP.HCM thăng hoa?  - 1

Công Phượng ăn mừng bàn thắng đầu tiên cùng CLB TP.HCM.

Tiền đạo ảo của CLB TP.HCM 

Công Phượng có thể đã dự bị nếu hai ngoại binh của CLB TP.HCM là Viktor Prodell và Matias Jadue không chấn thương. HLV Chung Hae Seong buộc phải thay đổi kế hoạch, để đội nhà chơi với sơ đồ 4-2-3-1 với bộ ba Công Hiển - Công Phượng - Phi Sơn trên hàng công.

Thi đấu như một "số 10", song Công Phượng lại hoạt động tự do, không nắm vai trò tổ chức. Cầu thủ mang áo số 21 luôn đứng giữa hàng hậu vệ và tiền vệ để khai thác khoảng trống. Do tiền đạo Amido Balde di chuyển rộng để kéo người, Công Phượng có nhiều không gian cầm bóng, đột phá, được tạo điều kiện xâm nhập vòng cấm như tiền đạo.

Ý đồ đẩy cao Công Phượng của HLV Chung Hae Seong phát huy tác dụng từ nửa sau hiệp 1 khi tiền đạo này đọc được các bước di chuyển của đồng đội. Mỗi khi Balde dạt biên hoặc lùi xuống kiếm bóng, Công Phượng sẽ nhô cao. Khả năng chọn vị trí nhạy bén giúp Công Phượng có một pha đánh đầu, ngay trước bàn gỡ hoà 2-2.

Giải cơn khát ghi bàn, Công Phượng sẽ giúp CLB TP.HCM thăng hoa?  - 2

Công Phượng thi đấu khá tự do. 

Pha lập công của Công Phượng đến từ tình huống số 21 đứng cắt mặt trung vệ đối phương và lắc đầu rất nhanh. Hàng thủ Yangon lơ là trước sự có mặt của Công Phượng và không kịp phản ứng.

Cách dùng Công Phượng của HLV Chung Hae Seong gần giống cách HLV Toshiya Miura giúp cầu thủ này chơi hay ở SEA Games 28. Công Phượng trong màu áo U23 Việt Nam đã có giải đấu hay trên đất Singapore với nhiều lần kiến tạo, ghi bàn quan trọng khi được xếp đá sau trung phong cắm Mạc Hồng Quân.

Ở Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo cũng để Công Phượng đá tiền đạo cắm trên lý thuyết, nhưng lại đóng vai trò di chuyển tự do, hoạt động rộng, không bị bó buộc ở vị trí cố định. Khi được giải phóng và trao vai trò tự do, Công Phượng sẽ chơi tốt. Màn thể hiện ở Yangon là minh chứng.

CLB TP.HCM cần Công Phượng 

Nhiều hoài nghi xuất hiện khi CLB TP.HCM chiêu mộ Công Phượng. Một số CĐV nhận định đây là thương vụ mang tính thương mại nhiều hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Công Phượng có thể đóng góp đáng kể về mặt chuyên môn, nếu được sử dụng đúng cách.

Thành công ở mùa giải trước của CLB TP.HCM là nhờ Chung Hae Seong đề cao lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, lấy thủ làm gốc. CLB TP.HCM có thể đứng hạng cao nếu có hàng thủ chắc chắn, song để vươn cao, cạnh tranh trực tiếp với CLB Hà Nội hàng tấn công của đội chủ sân Thống Nhất phải ghi nhiều hơn con số 41 bàn mùa trước. 

Giải cơn khát ghi bàn, Công Phượng sẽ giúp CLB TP.HCM thăng hoa?  - 3

Công Phượng phải cạnh tranh quyết liệt với Phi Sơn, Huy Toàn.

CLB TP.HCM còn gặp khó khăn nhiều hơn ở mùa giải này khi không còn ai xem họ là "hiện tượng". Được đầu tư nhiều, CLB TP.HCM phải hướng đến ngôi vô địch và một lối chơi giàu tính chủ động, xứng đáng với tầm vóc hơn.

Các học trò của HLV Chung Hae Seong không thể tiếp tục đá phòng ngự phản công như giai đoạn lượt đi mùa trước. Đương kim á quân V-League và là một trong hai đại diện đá ở AFC Cup, chắc chắn phải chọn một lối chơi tấn công, chủ động và biến hoá hơn. 

Những con số thống kê đều chứng minh Công Phượng là cầu thủ tốt ở sân chơi V-League. Mùa 2018 (trước khi sang Incheon United), Công Phượng ghi 16 bàn cho HAGL. 12 bàn ở V-League giúp Công Phượng về nhì ở cuộc đua vua phá lưới. Đó là thành tích tốt hơn tất thảy các cầu thủ CLB TP.HCM từ khi đội bóng này trở lại V-League. 

Sự xuất hiện của cầu thủ đa năng, chơi được cả ở vị trí tiền đạo cắm, tiền đạo lùi, tiền đạo cánh, tiền vệ tấn công,... như Công Phượng cũng giúp HLV Chung Hae Seong dễ xoay sở CLB TP.HCM phải chơi tới 4 mặt trận, nhưng có tới 3 cầu thủ tấn công có khả năng đá chính như Phi Sơn, Huy Toàn, Matias Jadue có tiền sử chấn thương. 

Dù vậy, Công Phượng là cầu thủ khá "kén" chiến thuật. Cầu thủ này cần được thi đấu với những đồng đội hiểu ý và được bơm bóng thường xuyên để tạo đột biến. Có cầu thủ "ngốn bóng" trong đội hình, ông Chung sẽ phải toan tính rất kỹ, nhất là khi CLB TP.HCM có hàng công đầy tính cạnh tranh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn