Giá USD tự do lao dốc, sắp mất mốc 25.000 đồng/USD

Tài chínhThứ Năm, 07/03/2024 10:56:56 +07:00
(VTC News) -

Sau nhiều ngày tăng nóng, giá USD trên "chợ đen" gần đây liên tục sụt giảm mạnh và nguy cơ mất mốc 25.000 đồng/USD.

Sáng 7/3, giá USD trên thị trường tự do Hà Nội lao dốc, xoay quanh mức 25.280 - 25.350 đồng/USD, giảm mạnh lần lượt 200 đồng ở chiều mua và 270 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch hôm qua.

Thậm chí, tại nhiều điểm mua bán, giá giao dịch còn được niêm yết thấp hơn. Ví dụ Công ty vàng bạc Quốc Trinh (phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm), niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.100 - 25.200 đồng/USD.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 24.017 đồng/USD.

Tại một ngân hàng, tỷ giá USD tuy giảm nhưng mức giảm không đáng kể so với hôm qua. Ngoài ra, nhiều ngân hàng vẫn tăng giá USD.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank hiện ở mức 24.480 - 24.850 đồng/USD, tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. VietinBank niêm yết giá USD ở mức 24.448 - 24.868 đồng/USD, tăng 38 đồng ở chiều mua và giảm nhẹ 2 đồng ở chiều bán.

Giá USD tự do lao dốc, sắp mất mốc 25.000 đồng/USD. (Ảnh minh họa)

Giá USD tự do lao dốc, sắp mất mốc 25.000 đồng/USD. (Ảnh minh họa)

Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 24.535 - 24.845 đồng/USD, giảm 25 đồng ở cả hai chiều. Agribank đang niêm yết giá USD ở mức 24.500 - 24.835 đồng/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 25 đồng ở chiều bán.

Tại các ngân hàng tư nhân, VPBank đang niêm yết giá USD ở mức 24.488 - 24.948 đồng/USD, giảm 27 đồng ở cả chiều mua và bán.

Tại Techcombank, tỷ giá USD đang ở mức 24.523 - 24.867 đồng/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua và giảm 32 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch hôm qua.

Trước khi giảm mạnh, giá USD tự do liên tục tăng, lên mức cao chưa từng có. Lý giải điều này, TS. Nguyễn Trí Hiếu, thời gian qua, tỷ giá trong nước phụ thuộc lớn vào sự thay đổi của chính sách tiền tệ Mỹ. Dù Fed đã đưa ra thông điệp có thể giảm lãi suất trong năm nay nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa rõ thời điểm nào sẽ bắt đầu giảm. 

Tuy nhiên ông Hiếu đánh giá, tình hình sẽ không quá căng thẳng như đã từng diễn ra trong năm 2022 - là năm Fed liên tục tăng lãi suất. Trong giai đoạn ngắn hạn, có thể tỷ giá tăng cao hơn 3% nhưng sau đó sẽ giảm dần và cả năm nhiều khả năng xoay quanh 3%, mức tăng này là chấp nhận được.

Tại phiên điều trần mới đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra trong năm nay. Nhắc lại quan điểm cần phải có thêm bằng chứng cho thấy cuộc chiến lạm phát đã thành công, Chủ tịch Fed nói rằng, lạm phát đã giảm đáng kể. Ngay sau bài phát biểu này, USD đã chứng kiến một đợt bán tháo và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ.

Huyền Vi
Bình luận
vtcnews.vn