Nếu biết sớm điều này, u não sẽ không hoàn toàn là căn bệnh tử thần

Đời sốngThứ Năm, 28/09/2017 13:00:00 +07:00

Nói đến u não thì ai cũng sợ và tin rằng đời mình đã số nên về nằm chờ chết thì hơn, nhưng các chuyên gia lại cho rằng, "buông xuôi" mới làm cho bạn chết.

Tan vỡ giấc mơ trở thành nhà báo vì căn bệnh u não

Tối ngày 26/9 vừa qua, Phạm Tú Biên (SN 1995, Phú Thọ) lờ mờ tỉnh lại sau ca phẫu thuật hơn 4 tiếng vì khối u trong não chưa biết lành hay ác tính đã rất lớn. Để thực hiện ca mổ, gia đình em phải thế chấp ngôi nhà ở quê vì Biên không có bảo hiểm y tế.

Theo lời chia sẻ từ bạn bè, thời gian gần đây, cậu thanh niên nghèo bắt đầu thấy sức khỏe yếu hơn, cơ thể gầy mòn, hốc hác và những cơn đau đầu xuất hiện ngày một nhiều. Vì không có tiền nên Biên không dám đi khám bệnh. Cho đến tháng 9 vừa rồi, một người bạn thấy em hay đau đầu nên đã quyết định bỏ tiền ra đưa Biên đến bệnh viên thăm khám. Tại đây, bác sỹ đã chỉ định mổ gấp vì có khối u lớn xuất hiện trong não của Biên.


Phạm Thế Biên- cậu sinh viên nghèo trường báo mắc u não

Trước đó, vào năm 2011, Phùng Oánh (Trung Quốc) cũng được phát hiện mắc căn bệnh u não và chỉ còn 20% cơ hội sống sót. Cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật với sự hỗ trợ của chồng, người thân và đông đảo bạn bè phương xa. Tuy nhiên, đến cuối cùng cô vẫn không qua khỏi vì bị các cơn đau giày vò tới ngã quỵ và qua đời ngay sau khi kỷ niệm ngày cưới với chồng.

Tại Anh, Lewis Hine cũng là một thanh niên phải chiến đấu với bệnh u não từ khi mới 17 tháng tuổi. Trong suốt 16 năm qua, Lewis dành phần lớn thời gian ra,vào bệnh viện, trải qua hơn 13 ca phẫu thuật để giành giật sự sống với tử thần.


Hình ảnh Phùng Oánh trước và sau phẫu thuật u não

U não là căn bệnh không hiếm gặp trên thế giới. Ước tính mỗi năm có khoảng 19.000 bệnh nhân u não mới được phát hiện ở Mỹ (dân số 300 triệu dân). Hiện tại, có tới gần 700.000 người Mỹ đang sống chung với căn bệnh này, trong đó 130.000 người mắc u ác tính.

Tại Việt Nam, chỉ tính riêng bệnh viện Việt Đức, mỗi năm có khoảng 2.5000người bệnh được phát hiện mắc u não.

Ở trẻ em, u não là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong số các ung thư trẻ em. Số người dưới 19 tuổi chết vì u não cũng chiếm hơn ¼. U não di căn chiếm 30-50% các loại u não và đây cũng là loại u não hay gặp nhất.

Có những loại u não phát triển rất chậm, mỗi năm chỉ to hơn 2-3mm nên các dấu hiệu bệnh rất mờ nhạt. Nhiều người chỉ được chuẩn đoán sau khi khối u đã rất to.

Video: Sốt xuất huyết hoành hành - Những con số đáng sợ

U não là gì và vì sao có nhiều người dễ mắc bệnh u não đến vậy?

Theo các bác sỹ chuyên khoa thần kinh, u não là một khối u hội tụ trong não. Bệnh cũng có thể xảy ra do sự tăng trưởng bất thường của các tế nào não hay do sự di căn của các cơ quan lân cận như ung thư phổi, ung thư buồng trứng, ung thư tiền liệt tuyến…U não có thể lành tính hoặc ác tính.

Khối u bắt đầu từ các tế bào- đơn vị tạo thành các mô. Mô lại tạo ra các cơ quan trong cơ thể. Bình thường, tế bào phát triển và phân chia thành những tế bào mới để thay thế tế bào già đi. Khi quy trình này bị rối loạn, những tế bào mới vẫn được hình thành khi cơ thể không cần đến chúng và những tế bào già nua lại không chết đi. Những tế bào dư thừa này tạo ra một khối mô gọi là bướu hoặc u.

Những đối tượng dễ mắc bệnh u não nhất bao gồm:

  • Người đã có tiền sử mắc bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư cổ, ung thư vú…thường có khả năng khối u di căn lên não
  • Người hút thuốc nhiều
  • Người thường xuyên bị chứng đau nửa đầu hay đau đầu liên tục.

U não là một bệnh nguy hiểm nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực thì bệnh nhân sẽ có kết quả hồi phục tốt. Nhận biết sớm dấu hiệu và nguyên nhân bệnh u não có thể giúp người bệnh kiểm soát u não một cách hiệu quả.

U não không nhanh là chết - Phòng chống thế nào cho đúng?

Cách tốt nhất để chúng ta phòng chống bệnh u não nói riêng và các loại bệnh tật khác cho cơ thể nói chung nằm ở chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và luyện tập hàng ngày.

a) Chế độ dinh dưỡng rất quan trọng

Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, chúng ta nên duy trì thói quen ăn uống hợp vệ sinh và tăng cường ăn các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như: thực phẩm giàu protein, lipit, glucid, rau xanh, thực phẩm thô giàu chất xơ.

Các loại thực phẩm nhằm tăng cường chức năng tuần hoàn não cũng được chuyên gia khuyến khích sử dụng là đu đủ, cá tươi, mộc nhĩ, canh hạt sen…Huyết thanh cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến huyết áp và chức năng tuần hoàn máu não. Do vậy, chúng ta nên duy trì thói quen uống nước đều đặn (khoảng 1,5 – 2 lít nước/ ngày).

Tránh ăn các thực phẩm có nguy cơ mắc bệnh cao như đồ nướng, đồ chiên rán, đồ chứa chất béo động vật…

Hạn chế sử dụng chất kích thích như bia, rượu, hút thuốc lá và một số chất kích thích khác. Tránh tiếp xúc nhiều với môi trường có các hóa chất độc hại. Nếu như phải làm việc trong những môi trường này cần trang bị đồ bảo hộ đạt tiêu chuẩn an toàn lao động.


Tập luyện thường xuyên để máu tuần hoàn lên não tốt hơn

b) Nghỉ ngơi và tập luyện

Hay ngồi một chỗ và ít vận động là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư nói chung và bệnh u não nói riêng. Hãy xây dựng lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao hợp lý.

Ngủ đủ giấc cũng giúp cơ thể cải thiện chức năng tuần hoàn não. Chúng ta nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và nên ngủ trước 11 giờ để cơ quan giải độc làm việc hiệu quả.

Không nên làm việc liên tục hay làm việc quá căng thẳng làm thần kinh bị quá tải hoạt động. cứ sau 30 phút đến 1 tiếng ngồi trước máy tính nên đứng dậy 1 lần để máu lên não được tốt hơn.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn