Giả công điện Thủ tướng khoe sở hữu 6.000 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Năm, 26/01/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Để có tiền tiêu xài, cựu kiểm sát viên đã làm giả công điện Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo với mác “đại gia” sở hữu hàng ngàn tỷ đồng.

(VTC News) - Để có tiền tiêu xài, gã đàn ông từng là kiểm sát viên đã làm giả công điện Thủ tướng Chính phủ để lừa doanh nghiệp với mác “đại gia” sở hữu hàng ngàn tỷ đồng.

Chân dung kẻ lừa đảo. 
Sáng 26/1, Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam kẻ làm giả công điện Thủ tướng Chính phủ là Tống Văn Bình ngụ ấp Vĩnh Qưới, thị trấn Vĩnh Thạnh (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ).

Từ công tác trinh sát, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đưa Bình vào tầm ngắm vài tháng nay khi thấy đối tượng này thường xuất hiện tại các doanh nghiệp, gặp gỡ doanh nhân khoe rằng sắp sở hữu khối tài sản trên 6.000 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Bình cho xem công điện của Thủ tướng Chính phủ được Bình làm giả.

Nội dung công điện là “Thủ tướng chỉ đạo cho Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ chi trả cho ông Tống Văn Bình 6.068 tỷ đồng…”. Kèm theo công điện, Bình còn cho mọi người xem quyết định giả của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với nội dung chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh TP Cần Thơ chi trả số tiền trên cho Bình.

Từ những công điện, quyết định giả này, Bình hứa sẽ cho các doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi khi được giải ngân. Do có nhu cầu về vốn, đã có doanh nghiệp chi vài chục đến vài trăm triệu để Bình làm thủ tục giải ngân cho nhanh nhưng thực chất là lừa đảo.

5 ngày trước khi Bình dừng chân tại một khách sạn ở TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp đối tượng này khi xác định đủ chứng cứ phạm tội. Khám xét phòng nghỉ của Bình thuê, cơ quan điều tra phát hiện thêm nhiều công văn, công điện giả cùng giầy, vớ, quân hàm cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai rằng đã tốt nghiệp đại học luật, từng làm kiểm sát viên tại VKSND huyện Chợ Mới (An Giang) nhưng bị cho thôi việc 4 tháng nay.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn