Ghi nhận biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh và Ấn Độ tại Đà Nẵng

Tin tứcThứ Hai, 24/05/2021 10:56:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Y tế cho biết, quá trình giải trình tự gen cho 32 mẫu bệnh phẩm tại Đà Nẵng ghi nhận 30 ca biến chủng SARS-CoV-2 từ Anh và 2 ca từ Ấn Độ.

Sáng 24/5, Bộ Y tế thông tin về 37 trường hợp nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 đến từ các tỉnh Đà Nẵng, Điện Biên và Hải Phòng.

Kết quả, Đà Nẵng 32 mẫu, trong đó 30 mẫu thuộc chủng B.1.1.7 là chủng lần đầu phát hiện ở Anh và 2 mẫu thuộc chủng B.1.617.2 là chủng lần đầu phát hiện ở Ấn Độ

Điện Biên có 4 mẫu, tất cả đều thuộc chủng B.1.617.2 (Ấn Độ).

Hải Phòng có 1 mẫu (Bệnh viện Đa khoa quốc tế) thuộc chủng B.1.1.7 (Anh).

Ghi nhận biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh và Ấn Độ tại Đà Nẵng - 1

Nhân viên y tế tại Việt Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Theo Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19. Từ đó đơn vị xác định biến chủng của virus SAR-CoV-2, giúp xác định nguồn gốc ổ dịch, biện pháp phòng ngừa và hướng điều trị phù hợp.

Sáng 24/5, Bộ Y tế công bố thêm 58 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca được cách ly ngay và 56 trường hợp lây lan trong cộng đồng.  Trong 58 ca mắc mới (BN5218-BN5275) có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội và 56 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (33 ca), Hà Nội (8), Bắc Ninh (7), Lạng Sơn (5), Điện Biên (2), Hải Dương (1).

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp