Ghi bàn xong, Ronaldo buồn, đòi ra đi

Thể thaoThứ Hai, 03/09/2012 07:20:00 +07:00

(VTC News)-Sau khi lập cú đúp vào lưới Granada, người ta thấy C.Ronaldo không ăn mừng bàn thắng. Điều gì đã xảy ra với CR7?

(VTC News)-Sau khi lập cú đúp vào lưới Granada, người ta thấy C.Ronaldo không ăn mừng bàn thắng. Điều gì đã xảy ra với CR7?

Ở hai vòng đấu trước, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng C.Ronaldo vẫn không thể ghi bàn. Tuy nhiên, ở trận đấu với Granada, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã lập một cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 3-0 của Real.

 Ghi bàn, Ronaldo...buồn bã.

Dẫu vậy, điều làm nhiều người bất ngờ là khuôn mặt lạnh như tiền của CR7, dù anh đã tìm lại được cảm giác trước khung gỗ của đối phương. Theo một số CĐV, Ronaldo có hành động khác thường như vậy là do anh vẫn còn buồn sau khi để tuột danh hiệu “Cầu thủ xất sắc nhất” của châu Âu mùa giải 2012/13 vào tay Iniesta.

Tuy nhiên, sau trận đấu, Ronaldo đã đưa ra lời giải thích: “Tôi buồn và CLB biết lý do vì sao. Tôi không ăn mừng bàn thắng là bởi vì tôi không cảm thấy hạnh phúc. Nhiều người tại đội bóng đều biết điều này.”

Ronaldo nói tiếp: “Chẳng có bất cứ vấn đề gì với Iniesta cả. Tôi không muốn về điều này thêm nữa. Còn bây giờ tôi muốn tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha. Vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn để làm.”

Trước đó, theo tiết lộ của The Rail, không lâu sau khi Michael Essien gia nhập Real, Ronaldo đã trực tiếp gặp Chủ tịch Florentino Perez và Tổng giám đốc José Ángel Sánchez để bày tỏ nguyện vọng ra đi. Lý do mà tờ báo này đưa ra là Ronaldo không có mối quan hệ tốt với các đồng đội khác, đặc biệt là đội trưởng Iker Casillas.


T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn