Geneva Motor Show 2020 bị hủy bỏ phút chót vì Covid-19

Tư vấnThứ Bảy, 29/02/2020 10:22:00 +07:00
(VTC News) -

Chỉ vài ngày trước giờ khai mạc, Geneva Motor Show 2020 chính thức bị hủy bỏ do chính quyền Thuỵ Sỹ cấm tổ chức các sự kiện có quy mô từ 1.000 người trở lên cho đến hết 15/3.

Ban tổ chức Geneva Motor Show 2020 vừa phát đi thông cáo báo chí xác nhận việc huỷ bỏ triển lãm, chính thức chấm dứt 1 tuần xem xét có tổ chức sự kiện năm nay hay không.

Geneva Motor Show 2020 bị hủy bỏ phút chót vì Covid-19 - 1

Geneva Motor Show 2020 bị hủy bỏ sát giờ G.

Theo dự kiến ban đầu, Geneva Motor Show 2020 sẽ mở cửa cho báo chí vào ngày 2/3 tới, sau đó mở cửa cho công chúng tới ngày 15/3. 

Trong một động thái liên quan, nhiều hãng xe đã cắt giảm nhân sự tới sự kiện từ trước đó khi nhận thấy dịch Corona đang lan tràn ở Châu Âu.

Ban tổ chức sự kiện cho biết, toàn bộ vé vào cửa sẽ được hoàn tiền. Các gian hàng được yêu cầu tháo dỡ trước ngày 7/3. Những người đứng đầu Geneva Motor Show 2020 không quên nhấn mạnh đây là quyết định huỷ bỏ hoàn toàn, tức là không có chuyện triển lãm lớn nhất Châu Âu được dịch chuyển sang cuối năm nay.

Geneva Motor Show 2020 bị huỷ bỏ sát giờ G khiến cho không ít người hâm mộ tiếc nuối vì phải lỡ hẹn với màn ra mắt của siêu phẩm Bentley Bacalar “siêu siêu sang”, bộ đôi Pagani Huayra độc đáo, Ferrari Roma và nhiều "bom tấn" khác.

Tuy nhiên, với tình hình dịch Covid-19 đang lan mạnh khắp thế giới thì động thái này được cho là cần thiết.

Lan Hương(Nguồn: Carscoops)
Bình luận
vtcnews.vn