Gây sự với người bệnh lúc nửa đêm, y sỹ bị đâm trúng đùi tử vong

Pháp luậtThứ Bảy, 31/10/2015 08:23:00 +07:00

Y sĩ nửa đêm đến nhà bệnh nhân gây sự, dùng tuốc nơ vít đâm bệnh nhân bị người bệnh cầm dao đâm vào đùi.

Y sĩ nửa đêm đến nhà bệnh nhân gây sự, dùng tuốc nơ vít đâm bệnh nhân bị người bệnh cầm dao đâm vào đùi.

TAND Hà Nội ngày 30/10 xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Hào (SN 1977, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa mở ra theo đơn kháng cáo của bị hại yêu cầu tăng bồi thường và đề nghi xem xét thay đổi tội danh đối với Hào.

Hào tại phiên tòa phúc thẩm.
Hào tại phiên tòa phúc thẩm. 

Theo bản án sơ thẩm, Hào bị bệnh lao phổi, điều trị nội trú Bệnh viện Trung ương tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc từ tháng 7/2014.

Ngày 13/2/2015, Hào ra viện và điều trị ngoại trú, thuê ông T. (SN 1959), y sỹ làm dịch vụ y tế tại nhà tiêm thuốc chữa bệnh cho Hào. Mỗi ngày ông T tiêm cho Hào 1 mũi.

Hào trả trước cho ông Tuyến 100.000 đồng/10 mũi tiêm. Được 5 ngày, 19/2, ông T. dừng tiêm cho Hào. Thấy vậy, Hào và vợ đề nghị ông T. tiếp tục tiêm thuốc nhưng ông này tránh mặt và nhờ người khác tiêm giúp.

Tối 3/3/2015, Hào đi xe máy chở vợ, con đến nhà hàng xóm trong thôn chơi thì gặp ông T.

Hào tra hỏi tiền công tiêm thuốc còn lai, dẫn đến hai người xảy ra lời qua tiếng lại, xô xát. Hào đánh ông y sĩ rách môi. Được mọi người can ngăn, Hào bỏ lại xe máy một mình về nhà. Khi vào nhà hàng xóm nói chuyện, ông T. đã tát vợ của Hào.

30 phút sau, vợ của Hào trở về nhà và kể lại việc bị ông T. chửi, đánh. Nghe sự việc, Hào nhờ mẹ đẻ trình báo lên chính quyền thôn và công an xã.

23h cùng ngày, khi Hào cùng gia đình đang ngủ, ông T. gọi cửa. Mở cổng, Hào bị ông T. cầm tuốc nơ vít lao đến đâm vào vai phải.

Video: Côn đồ đất Cảng truy sát nạn nhân trong ngõ cụt


Bị đâm, Hào bảo ông T. vào nhà lấy dao nhọn đâm trúng đùi ông T. gây thương tích. Mọi người trong nhà Hào chạy ra đưa nạn nhân đến bệnh viên cấp cứu. Ngày 5/3/2015, ông T. tử vong, nguyên nhân chết do suy tuần hoàn, suy hô hấp.

Ngay sau đó, Hào đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, TAND huyện Đông Anh xử phạt Hào 5 năm tù tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét, TAND Hà Nội bác đơn kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn