Gần 500 hành khách ở ga Sài Gòn được chở ra Bình Thuận đi tàu

Thời sựThứ Ba, 29/01/2019 15:50:00 +07:00

Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã huy động 16 xe ô tô chở gần 500 hành khách ra ga Bình Thuận để đi tàu, tránh ảnh hưởng việc chậm chuyến.

Ngày 29/1, trả lời VTC News, ông Đỗ Qua Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sự cố tàu SE1 trật bánh tại Bình Thuận đã được khắc phục xong.

444333

Nhiều hành khách vật vạ ở ga Sài Gòn do tàu gặp sự cố. 

Sáng cùng ngày, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã dùng 16 xe ô tô loại 7 chỗ chở gần 500 hành khách đi tàu SE22 từ TP.HCM ra ga Bình Thuận để lên tàu.

Ngoài ra, 3 xe ô tô khác sẽ rước khách ở các ga dọc đường như Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh đến ga Bình Thuận, sau đó lên tàu để tiếp tục hành trình. Tàu SE22 từ hướng Hà Nội vào sẽ quay đầu tại ga Bình Thuận và rước khách về quê. 

Giải thích về việc làm này, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đây là giải pháp hạn chế chuyến tàu này chậm, dẫn đến các chuyến sau chậm theo.

“Đây là sự cố đáng tiếc, chúng tôi đã xin lỗi và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hành khách kịp về quê. Chỉ có chuyến tàu SE22 mới phải thuê xe chở ra Ninh Thuận, còn lại các chuyến khác hành khách vẫn đi về bình thường tại ga”, ông Văn nói.

Đề cập đến thông tin thời gian gần đây nhiều hành khách phải vật vạ, nằm khắp nơi ở ga tàu, ngoài bãi xe, ông Văn cho biết nguyên nhân là do sự cố tàu SE1 trật bánh tại Bình Thuận nên lượng khách các chuyến tới cùng lúc.

111111

Tàu trật bánh ở Bình Thuận. 

“Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện để những hành khách đến ga có chỗ lưu trú tạm. Thường thì dịp Tết lượng khách về quê rất đông nên tình trạng này diễn ra thường xuyên ở Ga Sài Gòn”, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay.

Trước đó, khoảng 2h ngày 27/1, tàu SE1 chở 149 hành khách từ Bắc vào Nam khi chạy vào ga Sông Lòng Sông (Bình Thuận) thì toa số 8 bị trật bánh 4 trục. Trên toa này có 22 hành khách. 

Theo Ban An toàn giao thông (Tổng công ty Đường sắt), tàu đang đi vào ga nên tốc độ tàu khá chậm, một toa bị trật bánh khỏi đường ray song tất cả hành khách và nhân viên đều an toàn.  

Do toa tàu SE1 trật bánh nằm trên đường ray nên đường sắt Bắc - Nam qua ga Sông Lòng Sông đang bị ách tắc.

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sự cố tại khu gian Sông Lòng Sông - Sông Mao khiến một số đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn hôm nay bị chậm giờ. Cụ thể, tàu TN2, TN6 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 18h00; tàu SQN4 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 22h; các đoàn tàu SE4, SE2, SE20, SE14, SE18, TN10 cũng sẽ xuất phát chậm hơn.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn