Gần 100 cảnh sát vây bắt trường gà 'khủng'

Pháp luậtThứ Hai, 23/12/2013 03:54:00 +07:00

Trong lúc các con bạc đang say sưa đặt cược tại trường gà được xây dựng với quy mô lớn thì gần 100 cảnh sát đã bất ngờ ập vào bắt giữ gần 100 con bạc.

Trong lúc các con bạc đang say sưa đặt cược tại trường gà được xây dựng với quy mô lớn thì gần 100 cảnh sát đã bất ngờ ập vào bắt giữ gần 100 con bạc.

Sáng nay (23-12), Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam cho biết, đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức đá gà lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, mà đơn vị vừa triệt phá.

Trước đó, 11h trưa 21-12, trong lúc các con bạc đang say sưa đặt cược tại trường gà của Lê Văn Tuấn (còn gọi là Nghĩa, SN 1957,ngụ khối 1, P.An Sơn, TP Tam Kỳ) thì gần 100 cán bộ Công an Quảng Nam bất ngờ ập vào.

Gần 100 cảnh sát bao vây trường gà, bắt 100 con bạc 
Thấy công an, các đối tượng vội vàng tháo chạy, nhưng tất cả các lối thoát đều đã bị khóa chặt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ gần 100 con bạc cùng tang vật là 12 con gà, trên 100 xe máy, 3 ôtô. Qua phân loại ban đầu, đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tạm giữ 51 đối tượng có liên quan về cơ quan để điều tra xử lý.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Quảng Nam cho biết, trường gà này do 2 đối tượng tên Cẩm và Nghĩa (trú TP.Tam Kỳ) làm cái, còn Lê Văn Tuấn được hưởng tiền 'xâu". Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng bố trí lực lượng cảnh giới từ xa, thâm chí còn canh ngay trước trụ sở cơ quan công an để báo động giải tán mỗi khi thấy lực lượng công an xuất quân.

Theo "sổ biện" của các đối tượng cầm đầu, chỉ trong buổi sáng 21/12, tại trường gà đã diễn ra 4 "độ", thu hút số tiền cược lên đến 412 triệu đồng. Nhiều đối tượng thắng độ đã kịp rời trường gà, trước khi lực lượng công an đột kích.

Ngoài các đối tượng tại địa phương, còn có các con bạc ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi cũng về đây ăn thua.

Theo TTVN

Bình luận
vtcnews.vn