Gã dượng rể đồi bại nhiều lần hiếp dâm cháu vợ 10 tuổi

Pháp luậtThứ Hai, 28/05/2018 16:53:00 +07:00

Tại phiên tòa, Bế khai nhận từ năm 2013 đến 2016, gã đã nhiều lần hiếp dâm cháu vợ.

Trưa 28/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Dương Bế (29 tuổi; ngụ ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 13 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé T.G.M. (sinh tháng 5/2003; ngụ phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), là cháu vợ Bế.

Be

Bị cáo Dương Bế 

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 16 giờ một ngày (không xác định được ngày, tháng) của năm 2013, trên đường đi nhậu rượu về, Bế ghé qua mẹ vợ là bà T.M.M. ở phường 6, TP. Sóc Trăng. Tại đây, nhìn thấy M. ở nhà một mình nên Bế dụ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại. Tối cùng ngày, M. kể lại mọi chuyện cho vợ Bế nghe.

Khoảng 2 tháng sau, sau khi đám tiệc về, Bế lại ghé qua nhà mẹ vợ và thực hiện hành vi giao cấu với M. Khi đang giao cấu, nghe tiếng ho của ông N.V.T. (cha vợ Bế) phát ra từ trong phòng ngủ nên Bế bỏ đi về nhà.

Ngoài ra, M. còn khai nhận từ năm 2013 đến 2016, Bế đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với M.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Bế đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục để nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu khi bị hại còn trong độ tuổi dưới 13 tuổi.

Hành vi đó là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội ở địa phương nên cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tuy nhiên, do bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường một phần trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại nên HĐXX tuyên mức án nêu trên.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn