Futsal HDBank VĐQG 2021: Cao Bằng thắng trận 'chung kết ngược'

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 04/12/2021 10:28:30 +07:00
(VTC News) -

Cao Bằng đánh bại đội cuối bảng Hưng Gia Khang Đắk Lắk trong trận đấu được coi là chung kết ngược của mùa giải.

Trận đấu giữa Cao Bằng và Hưng Gia Khang Đắk Lắk được coi là trận chung kết ngược của mùa giải Futsal HDBank VĐQG 2021. Cả 2 đội đều mới giành được 1 chiến thắng tính đến trước vòng đấu áp chót.

Cao Bằng xếp trên nhờ hòa nhiều hơn so với đối thủ. Hưng Gia Khang Đắk Lắk phải giành 3 điểm nếu không muốn kết thúc mùa giải ở vị trí cuối bảng.

Các cầu thủ trẻ của Cao Bằng nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra cơ hội ngay ở những phút đầu tiên. Ngọc Linh mở tỉ số bằng một cú sút căng khi trận đấu mới diễn ra được hơn một phút.

Tiếp đà hưng phấn, Cao Bằng nhân đôi cách biệt ở phút thứ ba. Dương Ngọc Linh tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm quyết đoán, trong một tình huống xuất phát từ đường chuyền hỏng của cầu thủ Hưng Gia Khang Đắk Lắk.

Futsal HDBank VĐQG 2021: Cao Bằng thắng trận 'chung kết ngược' - 1

Cao Bằng đánh bại Hưng Gia Khang Đắk Lắk.

Cầu thủ này suýt có cú hattrick ngay trong nửa đầu hiệp 1. Dù vậy, cột dọc và thủ môn đã cứu thua cho Hưng Gia Khang Đắk Lắk trong tình huống ở phút thứ 10.

Hai bàn thắng dẫn trước từ sớm giúp Cao Bằng thoải mái về tâm lý. Các học trò của HLV Nguyễn Bảo Quân tự tin giữ bóng, chơi bóng, dồn ép đối thủ. Hưng Gia Khang Đắk Lắk cho thấy rõ sự thua kém của mình khi hầu như không thể giữ bóng tổ chức tấn công.

Trận đấu vì thế diễn ra như một buổi tập của Cao Bằng. Đội bóng phía Bắc liên tục thử thách thủ môn của đối phương bằng những pha dứt điểm ở nhiều vị trí. Hưng Gia Khang Đắk Lắk phải đến cuối hiệp một mới có thể tạo ra những cơ hội đầu tiên, nhưng không tận dụng được thành công.

Thế trận sau giờ nghỉ diễn ra không khác gì so với hiệp đấu đầu tiên. Cao Bằng vẫn là đội chiếm ưu thế. Các học trò của HLV Nguyễn Bảo Quân cố gắng thực hiện những tình huống ban bật và dứt điểm ngay khi mở ra được khoảng trống.

Hưng Gia Khang Đắk Lắk cũng cho thấy quyết tâm lớn hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng Tây Nguyên gặp khó khăn trong việc giữ bóng chứ chưa nói đến việc tạo ra sự uy hiếp đáng kể cho khung thành đối phương. Các cầu thủ Hưng Gia Khang Đắk Lắk cũng mắc nhiều sai sót để khiến thủ môn đội nhà phải làm việc vất vả.

Về cuối trận, Cao Bằng chủ động chơi chậm lại. Hưng Gia Khang Đắk Lắk nhờ thế có thể gây sức ép ngược về phía đối thủ. Tuy nhiên, sự mất tập trung lại khiến đội bóng Tây Nguyên nhân bàn thua thứ ba. Các cầu thủ Hưng Gia Khang Đắk Lắk đứng lại khi tưởng rằng bóng ở ngoài sân. Cao Bằng tận dụng cơ hội này để ghi bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0. Người lập công là Nguyễn Văn Cố Phát Cổn.

Chiến thắng 3-0 trước đội cuối bảng giúp Cao Bằng giữ được vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân vẫn còn cơ hội vươn lên hạng 8.

Trận đấu còn lại của vòng 17 là màn so tài giữa Tân Hiệp Hưng và Quảng Nam. Cả 2 đội bóng đều không hoàn thành mục tiêu tru hạng. Vì thế, các trận đấu còn lại của hai đội chỉ còn mang yếu tố thủ tục. Tân Hiệp Hưng sớm có bàn thắng mở điểm do công của Trần Tấn Đông. Trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Quảng đã tận dụng sai lầm của cầu thủ Quảng Nam để nâng đôi cách biệt.

Vào giữa hiệp 2, lần lượt Ngọc Lân lập cú đúp, bên cạnh bàn thắng của Tấn Đông đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Tân Hiệp Hưng. Giống đồng đội Ngọc Lân, Tấn Đông cũng hoàn thành cú đúp. Điểm nhấn của Quảng Nam trong trận đấu là tình huống đưa bóng trúng cột dọc Tân Hiệp Hưng đến từ Hoàng Sơn.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp