Francois Hollande nhậm chức tổng thống Pháp

Thế giớiThứ Ba, 15/05/2012 08:04:00 +07:00

(VTC News)- Hôm nay (15/5), ông Francois Hollande chính thức nhậm chức tổng thống Pháp.

(VTC News) - Hôm nay (15/5), ông Francois Hollande chính thức nhậm chức tổng thống Pháp, và sẽ có cuộc thăm chính thức đầu tiên với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi kết thúc lễ tuyên thệ.

Ông Francois Hollande dự kiến sẽ thảo luận vể các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng trong hiệp ước tài chính của Liên minh châu Âu (EU), nhằm xỏa bỏ sự khác biệt giữa Pháp- Đức về chính sách kinh tế châu Âu.

Trong Hiệp ước tài chính châu Âu, Đức chủ trương hướng tới thắt chặt và cải cách, nhằm giảm thâm hụt ngân sách, cải thiện kinh tế.

Trái với Đức, ông Francois Hollande cho rằng hiệp ước tài chính châu Âu nên bổ sung điều khoản tăng trưởng. Trước đó, bà Angela Merkel liên tục nhấn mạnh, 25 nước thành viên đã ký hiệp ước tài chính châu Âu và được sự đồng thuận của đa số các nước thành viên, do đó, hiệp ước tài chính không được sửa đổi.

 ông Francois Hollande (trái)

Hai nước Pháp -Đức cũng mâu thuẫn trong trái phiếu châu Âu, ông Francois Hollande cho rằng, biện pháp mình đưa ra có thể giải quyết phần lớn cuộc khủng hoảng trái phiếu, trong khi đó, bà Angela Merkel kiên quyết phản đối vì lo nó sẽ làm cuộc khủng hoảng nợ của Đức càng trầm trọng hơn.

Lãnh đạo hai nước Pháp - Đức có sự khác biệt nghiêm trọng về vai trò của ngân hàng trung ương châu Âu, ông Francois Hollande cho rằng, ngân hàng trung ương châu Âu nên tích cực tham gia giải quyết khủng hoảng, bà Merkel lại kiên quyết ngân hàng trương ương châu Âu không nên can thiệp.

Ngoài các vấn đề châu Âu, hai nước Pháp - Đức còn mâu thuẫn trong vấn đề Afghanistan, Pháp chủ trương rút quân sớm khỏi Afghanistan, trong khi Đức ủng hộ nên gửi quân ở Afghanistan cho tới năm 2014.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn