FPT Play phát độc quyền Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 01/03/2024 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 là cơ hội tốt để U20 nữ Việt Nam khẳng định bản thân và tích lũy kinh nghiệm.

Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 (AFC U20 Women’s Asian Cup 2024) khai cuộc vào ngày 03/03 tại thành phố Tashkent, Uzbekistan. Diễn ra hai năm một lần, đây là cơ hội để U20 Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Dù khó nói trước kết quả, người hâm mộ vẫn có thể đặt hy vọng vào một kết quả tích cực. 

Hành trình chông gai

Năm nay, giải đấu có sự góp mặt của 8 đội bóng, chia thành 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Uzbekistan, Hàn Quốc, Australia và Đài Bắc Trung Hoa. U20 nữ Việt Nam chung bảng B với Nhật Bản, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. 

Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 mang đến cơ hội dự U20 World Cup nữ 2024. (Ảnh: Buda Mendes - FIFA/Getty)

Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 mang đến cơ hội dự U20 World Cup nữ 2024. (Ảnh: Buda Mendes - FIFA/Getty)

Cả 3 đội bóng này đều đứng top đầu khu vực với nhiều cầu thủ tài năng, vượt trội về cả thể lực lẫn kỹ thuật, chiến thuật.

Đơn cử như U20 Nhật Bản, đối thủ đầu tiên của các nữ “chiến binh sao vàng”, hiện nắm trong tay nhiều cầu thủ nổi trội như Shinomi Koyama, Suzu Amano, Maya Hijikata, Manaka Matsukubo, Aemu Oyama… Một số đang thi đấu tại nước ngoài (Mỹ, Thụy Điển), số còn lại cũng thuộc biên chế những “lò” đào tạo có tiếng trong nước.

Do đó, bảng đấu này được đánh giá là “tử thần”, ẩn chứa nhiều bất lợi cho các học  trò của HLV Akira Ijiri. Một yếu tố khác phải tính đến là điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Tashkent. Mức nhiệt độ âm và mưa tuyết có thể gây ra không ít bất lợi với các cầu thủ xứ nhiệt đới. 

Shinomi Koyama hiện khoác áo CLB Djurgårdens (Thụy Điển) và từng thi đấu cho ĐTQG Nhật Bản ở Asian Games 19. (Ảnh: Zhizhao Wu/Getty)

Shinomi Koyama hiện khoác áo CLB Djurgårdens (Thụy Điển) và từng thi đấu cho ĐTQG Nhật Bản ở Asian Games 19. (Ảnh: Zhizhao Wu/Getty) 

Đây là lần thứ 6 U20 nữ Việt Nam tham dự Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á sau các năm 2004, 2009, 2011, 2017 và 2019. Thành tích tốt nhất mà các nữ “chiến binh sao vàng” đạt được là lọt vào tứ kết ở mùa giải 2004. Hành trình lần này có thể không dễ dàng nhưng các nữ chiến binh đang nỗ lực tập luyện để giành về kết quả tốt nhất.

Chiến thuật của U20 Việt Nam

Trước khó khăn phía trước, HLV Akira Ijiri và các học trò đã có tính toán. Để làm quen với thời tiết lạnh giá, U20 nữ Việt Nam đã quyết định đến Uzbekistan sớm 2 tuần. 

Tại đây, đội đã tính toán đến nhiều phương pháp như mặc thêm áo, đeo găng tay, uống trà gừng để làm ấm cơ thể. Ngoài ra, các cô gái cũng trải qua 2 trận thực chiến dưới trời mưa tuyết trước chủ nhà Uzbekistan và giành được những kết quả tích cực (1 thắng, 1 hòa). 

U20 nữ Việt Nam (áo tím) đá giao hữu với chủ nhà Uzbekistan dưới trời mưa tuyết tại Tashkent. (Ảnh: VFF)

U20 nữ Việt Nam (áo tím) đá giao hữu với chủ nhà Uzbekistan dưới trời mưa tuyết tại Tashkent. (Ảnh: VFF)

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này được kỳ vọng giúp tuyển U20 nữ Việt Nam tự tin bước vào trận khai màn gặp Nhật Bản vào 18g ngày 04/03. Đây là đối thủ đặc biệt đáng gờm. Không chỉ là đương kim vô địch, đoàn quân HLV Michihisa Kano còn là á quân U20 World Cup nữ 2022.

Nhiều khả năng U20 nữ Việt Nam sẽ duy trì khối đội hình thấp trong sơ đồ 4-5-1 quen thuộc, chú trọng trong việc phòng ngự nhiều lớp.

Các cầu thủ tuyến dưới như thủ quân Bảo Trâm, Hồng Yêu hay Thanh Thảo cần hoạt động liên tục, thậm chí đá rắn để phong tỏa những tiền đạo nhanh, khéo léo và sút tốt của đối phương.

Thanh Thảo (số 4) và các đồng đội cần phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. (Ảnh: VFF)

Thanh Thảo (số 4) và các đồng đội cần phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, hàng công được đặt vào Ngọc Minh Chuyên và Vũ Thị Hoa. Minh Chuyên chơi ở vị trí tiền đạo, sở hữu khả năng dứt điểm ấn tượng và giỏi trong việc tận dụng cơ hội. Vũ Thị Hoa lại là mẫu tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt và sự đột biến trong lối chơi, hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ. Trong một thế trận hứa hẹn bị lép vế, những tình huống chuyển đổi trạng thái để phản công hay thực hiện pha bóng cố định sẽ mang đến thời cơ cho U20 nữ Việt Nam.

Một trận cầu nhiều chông gai là điều được dự báo trước. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ cống hiến hết sức mình và tích lũy được những bài học kinh nghiệm quý báu. Kết quả hòa hay thậm chí một trận thua không quá cách biệt có thể coi là thành công với các cô gái trẻ.

FPT Play phát độc quyền Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á - 5

Theo điều lệ, vòng bảng sẽ diễn ra với thể thức vòng tròn tính điểm một lượt. 2 đội tuyển có thành tích cao nhất mỗi bảng sẽ lọt vào bán kết, sau đó tiếp tục tìm ra 2 đội thắng để chơi trận chung kết vào ngày 16/3. Ngoài ra, 4 đội có thành tích cao nhất cũng đại diện cho châu Á góp mặt tại FIFA U20 Women's World Cup 2024 trên đất Colombia vào tháng 8. 

Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 được phát trực tiếp và độc quyền trên FPT Play từ ngày 03 - 16/03. Độc giả truy cập website https://fptplay.vn/ hoặc tải ứng dụng FPT Play để theo dõi tất cả các trận trong khuôn khổ giải. 

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn