FIFA mở cuộc điều tra, Messi có khả năng bị cấm đá bán kết World Cup 2022

Thể thaoChủ Nhật, 11/12/2022 21:27:11 +07:00
(VTC News) -

Hành động gây gổ với đối thủ, chỉ trích trọng tài sau trận tứ kết có thể khiến Messi bị cấm tham gia trận bán kết World Cup 2022.

ĐT Argentina đã giành lấy một tấm vé vào bán kết sau trận đấu đầy tranh cãi với ĐT Hà Lan. Cụ thể, ở trận tứ kết World Cup 2022, trọng tài chính người Tây Ban Nha - Antonio Mateu Lahoz đã phải rút ra tới 19 chiếc thẻ vàng. Đây cũng là trận đấu có nhiều thẻ vàng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Sau trận Argentina - Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022, diễn ra rạng sáng 10/12 (theo giờ Việt Nam), Lionel Messi được cho là đã chỉ trích nặng lời HLV Louis Van Gaal cùng các cầu thủ Hà Lan. Các đồng đội của Messi cũng phụ họa với đội trưởng của mình, chọc tức cầu thủ Hà Lan sau khi thắng loạt sút luân lưu.

Theo thông tin từ báo chí châu Âu, Tiểu ban kỷ luật của FIFA đang tiến hành một cuộc điều tra về những tranh cãi, xô đẩy của đôi bên xảy ra trong trận đấu. Cụ thể, Tiểu ban kỷ luật FIFA điều tra về lỗi 12 (lỗi hành vi với đối phương) và lỗi 16 (vi phạm trật tự và an ninh các trận đấu).

FIFA mở cuộc điều tra, Messi có khả năng bị cấm đá bán kết World Cup 2022 - 1

FIFA mở cuộc điều tra, Messi có khả năng bị cấm đá bán kết World Cup 2022

Mới đây, FIFA đã quyết định mở cuộc điều tra cả hai đội bóng kể trên: "Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ mở cuộc điều tra Hiệp hội bóng đá Argentina sau những cáo buộc các tuyển thủ của ĐTQG này vi phạm điều 12 về hành vi sai trái của cầu thủ, điều 16 về trật tự và an ninh trận đấu theo bộ luật hiện hành của FIFA.

Bên cạnh đó, Ủy ban kỷ luật FIFA cũng mở cuộc điều tra hướng về Liên đoàn bóng đá Hà Lan do nghi ngờ cầu thủ của ĐTQG nước này vi phạm điều 12 Bộ luật hiện hành của FIFA".

Về trường hợp của Messi, với chỉ trích nhằm về phía trọng tài Antonio Mateu Lahoz, khả năng anh bị "treo giò" cao hơn những người còn lại.

Trong trường hợp Messi bị "treo giò" ở bán kết, đấy sẽ là cú sốc lớn cho toàn bộ World Cup 2022, vì Messi là cầu thủ được chờ đợi nhất giải đấu năm nay.

Khi đó, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) phải sử dụng đến "chiêu" kháng án hoặc kiện ngược FIFA lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nhằm kéo dài thời gian thụ án của Messi và các đồng đội, để các cầu thủ của AFA thi đấu xong World Cup 2022 rồi tính tiếp.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn