FIFA chia 5 nghìn tỷ đồng cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2022

World Cup 2022Thứ Năm, 13/10/2022 18:07:00 +07:00
(VTC News) -

Mỗi cầu thủ dự World Cup sẽ kiếm về cho CLB chủ quản 10.000 USD mỗi ngày trong thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thông báo của FIFA, các CLB có cầu thủ dự vòng chung kết World Cup 2022 sẽ nhận tổng cộng 190 triệu Bảng (hơn 5 nghìn tỷ đồng). Đây là một phần kinh phí được trích ra trong "Chương trình quyền lợi CLB" của FIFA, nhằm chi trả tiền để hỗ trợ các đội bóng đã đóng góp nhân lực cho World Cup 2022. 

Cụ thể, mỗi đội bóng sẽ nhận khoảng 9.000 Bảng (10.000 USD) cho mỗi ngày mà mỗi cầu thủ của CLB đó góp mặt tại World Cup 2022. Đây là mức chi trả chưa từng có trong lịch sử. Tại World Cup 2018, mỗi đội có cầu thủ dự giải chỉ nhận 6.440 Bảng (8.530 USD) mỗi ngày cho trường hợp của mỗi cầu thủ.

FIFA chia 5 nghìn tỷ đồng cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2022 - 1

Mỗi cầu thủ dự World Cup sẽ kiếm về cho CLB chủ quản 10.000 USD mỗi ngày.

Như vậy, các CLB càng có nhiều cầu thủ tại World Cup 2022 và những cầu thủ này càng tiến xa hơn trong giải đấu, thì họ càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Miễn là cầu thủ góp mặt ở World Cup, không quan trọng đá chính hay dự bị, CLB chủ quản sẽ có tiền.

Thời gian tính tiền đối với mỗi cầu thủ bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị (một tuần sau khi các giải quốc nội dừng hoạt động vào giữa tháng 11) cho đến khi đội tuyển của cầu thủ đó dừng thi đấu ở World Cup 2022.

Những đội bóng có nhiều cầu thủ góp mặt tại World Cup như Chelsea (dự kiến khoảng 20 cầu thủ, trong đó có những ngôi sao chơi cho các đội tuyển dự kiến tiến xa tại giải đấu như Brazil, Pháp, Anh) sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ World Cup 2022.

Theo dự đoán của Daily Mail, Man Utd có thể sở hữu 18 cầu thủ đá World Cup. Con số của Tottenham và Arsenal dự kiến lần lượt là 17 và 14 cầu thủ.

Man City kiếm được 3,78 triệu Bảng (5 triệu USD) từ FIFA ở World Cup 2018, nhưng do năm nay dự kiến có nhiều cầu thủ dự World Cup 2022 cùng mức thưởng cho mỗi cầu thủ tăng lên, nên nửa xanh thành Manchester sẽ nhận khoản tiền lớn hơn so với 4 năm trước.

Đáng chú ý, con số tiền thưởng của Man City năm 2018 là cao nhất trong số các đội bóng châu Âu, hơn cả Real Madrid, Tottenham, Barcelona, PSG, Chelsea hay Man Utd. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn