Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất 15 năm, đồng thuận bắt đầu hạ vào năm 2024

Tài chínhThứ Năm, 15/12/2022 06:37:00 +07:00
(VTC News) -

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 14/12 tăng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất trong 15 năm, cho thấy cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc.

Đúng như các dự đoán, Kết thúc cuộc họp 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản lên khoảng 4,25 - 4,5%, cao nhất kể từ tháng 12/2007.

Ngoài ra, các quan chức FED cũng dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất cao hơn trong năm tới và không giảm cho đến năm 2024. "Tỷ lệ cuối cùng" dự kiến được đặt ở mức 5,1%. Trong một cuộc họp báo trước đó, Chủ tịch FED Jerome Powell đã nhấn mạnh, điều quan trọng là phải tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát để khắc phục tình trạng giá cả tăng. 

Ông nói: “Dữ liệu lạm phát nhận được cho đến tháng 10 và tháng 11 cho thấy tốc độ tăng giá hàng tháng đã giảm, điều này rất đáng hoan nghênh. Nhưng chúng ta sẽ cần nhiều bằng chứng hơn để tin rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững”.

Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất 15 năm, đồng thuận bắt đầu hạ vào năm 2024 - 1

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ở Washington, DC.

Mức tăng lãi suất mới cũng đánh dấu mức lãi suất quỹ liên bang cao nhất kể từ tháng 12/2007, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi FED mạnh tay nới lỏng chính sách để chống lại suy thoái kinh tế. Lần này, FED tăng lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế được dự đoán sắp suy thoái vào năm 2023.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã hạ mục tiêu tăng trưởng cho năm 2023, đặt mức tăng GDP dự kiến chỉ ở 0,5%, cao hơn một chút so với mức được coi là suy thoái. Trong dự báo tháng 9, Ủy ban dự báo mức tăng trưởng 0,2% trong năm nay và 1,2% trong năm tới.

Hôm 13/12, Bộ Lao động Mỹ đã báo cáo rằng chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,1% trong tháng 11, mức tăng nhỏ hơn dự kiến. Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, tỷ lệ CPI cơ bản là 6%. 

Phương Anh(Nguồn: CNBC)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp