FED: Năm nay có thể không tăng lãi suất

Tài chínhThứ Hai, 12/04/2021 14:58:01 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch FED Jerome Powell khẳng định, ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ không tăng lãi suất cơ bản đồng USD trong năm nay.

Chia sẻ trên kênh thông tin tài chính Mỹ CNBC ngày 11/4, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell khẳng định cam kết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. "Có khả năng cao rằng FED sẽ không tăng lãi suất trong năm nay mặc dù nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ", Chủ tịch FED nói.

FED: Năm nay có thể không tăng lãi suất - 1

Ông Jerome Powell khẳng định sẽ giữ chính sách tiền tệ nới lỏng dù kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi nhanh chóng. (Ảnh: Reuters)

Ông Jerome Powell cho biết, FED "gần như chắc chắn" không tăng lãi suất bởi lạm phát được kiểm soát và nền kinh tế cần được hỗ trợ để hoàn thành quá trình phục hồi. Theo Chủ tịch FED, sự hỗ trợ đó bao gồm duy trì lãi suất cận 0 và chương trình mua trái phiếu 120 tỷ USD/tháng sau khi kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh từ đáy tháng 2 – 4/2020.

Kinh tế Mỹ đã khôi phục hơn 13 triệu việc làm từ đáy khủng hoảng Covid-19 nhưng vẫn còn khoảng 9 triệu việc làm chưa quay trở lại. Các bang, địa phương tại Mỹ bắt đầu nới lỏng hạn chế. Tuy nhiên, ông Jerome Powell cho rằng nhà chức trách cần hành động hơn nữa, đặc biệt là với nhóm người có thu nhập thấp, chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch.

Trong dự báo mới nhất, FED nhận định, GDP Mỹ sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay - mức cao nhất kể từ năm 1984. Song, ông Jerome Powell vẫn lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 tăng lên, về tính ổn định của hệ thống tài chính trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang diễn ra phức tạp khó lường...

Lạm phát tại Mỹ hiện khoảng 1,6%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED. Ngân hàng trung ương Mỹ từng cam kết giữ lãi suất thấp ngay cả khi lạm phát tăng nóng, vượt mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.

Trần Ngọc(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn