Fan Inter biểu tình sau thất bại của đội nhà

Thể thaoThứ Tư, 15/02/2012 12:10:00 +07:00

(VTC News) - Người hâm mộ Nerazzurri không còn giữ nổi sự kiên nhẫn sau thất bại 0-1 trước Novara ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza.

(VTC News) - Người hâm mộ Nerazzurri không còn giữ nổi sự kiên nhẫn sau thất bại 0-1 trước Novara ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza.

Inter đang trải qua một mùa giải vô cùng tệ hại, với vị trí thứ 5 trên BXH và chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng gần đây. Cuối tuần qua, họ đã để thua đội cuối bảng Novara 0-1 ngay trên sân nhà, và đó là lần thứ 2 ở mùa giải năm nay Inter để đội bóng mới lên hạng này đánh bại tại Serie A.

Thông điệp của các CĐV Inter gửi đến BLĐ. 

Dường như sự kiên nhẫn của các Interista đã đi đến giới hạn cuối cùng, đến mức mà ngay cả những con người vốn được họ tôn sùng như chủ tịch Massimo Moratti cũng bị đưa ra làm mục tiêu chỉ trích. Một fan nữ cuồng nhiệt có tên Daniela đã quyết định đưa ra lời kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình tại trụ sở của Saras (công ty của nhà Moratti) vào trưa ngày 12/02 trên trang facebook cá nhân của mình. Nói là làm, Daniela và 2 người bạn khác của mình đã xuất hiện trước trụ sở Saras với biểu ngữ “Thất bại trước Novara thật đáng xấu hổ” để biểu thị sự phản đối trước thành tích tệ hại gần đây của đội bóng.

Đáp lại lời chỉ trích, Bedy Moratti, chị gái của chủ tịch Massimo Moratti đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ đội bóng trên Twitter. Người phụ nữ sinh năm 1945 vẫn thường xuất hiện cùng em trai trên các khán đài sân Meazza viết: “Xấu hổ không có trong từ điển của Inter Milan. Inter của niềm kiêu hãnh hãy cố lên”. Đồng thời, bà Bedy cũng tuyên bố ủng hộ tuyệt đối tới sự lãnh đạo của em trai mình bất chấp hoàn cảnh khó khăn hiện nay, và sẽ không có chuyện Massimo Moratti rời cương vị chủ tịch giống như năm 2004.

Nerazzurri đang chìm trong cuộc khủng hoảng chưa biết đến bao giờ dứt. 

Tính đến thời điểm này, đội bóng áo sọc xanh đen đã để thua 9 trận tại Serie A, nhiều nhất kể từ mùa giải 1946-1947 đến nay. Các cầu thủ Inter cũng không ghi bàn trong suốt 180 phút, trong khi để lọt lưới tới 10 bàn trong 4 trận gần nhất, và nếu xét từ đầu mùa giải đến giờ thì con số đã lên tới 30 (trung bình 1,3 bàn/trận): con số tệ hại nhất kể từ năm 1999. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp Bologna trên sân nhà, trước khi hành quân tới nước Pháp để gặp Marseille tại Champions League vào giữa tuần sau.

 Nói không với Capello

Sau khi Don Fabio từ chức HLV trưởng đội tuyển Anh, đã có nhiều nguồn tin cho rằng ông sẽ quay trở về Ý để dẫn dắt Inter vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại. Nhưng khi mà mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức “tin đồn”, thì những Interista đã bày tỏ thái độ “thù địch” của mình với Capello, người từng đạt nhiều thành công với Milan và Juve. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu với Novara, các fan của Inter đã đồng thanh hô lớn: “Chúng tôi không muốn Capello đến đây”.

Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn