Fan Chelsea xua đuổi, Mourinho mừng vui

Thể thaoChủ Nhật, 09/03/2014 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Trong một bài phỏng vấn mới đây, HLV Jose Mourinho đã hồi tưởng lại việc ông bị các CĐV của Chelsea xua đuổi ngay trong lần đầu tiên đặt chân tới Stamford Bridge.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận lời dẫn dắt Chelsea vào năm 2004 và đã nhanh chóng giúp đội bóng này gặt hái được  rất nhiều thành công tại nước Anh. Cách đây không lâu, "người đặc biệt" cũng được người người hâm mộ The Blues bầu chọn là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử CLB thành London.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành một huyền thoại tại Stamford Bridge, Mourinho từng bị chính các CĐV của Chelsea xua đuổi không thương tiếc khi ông quyết định rời Porto để sang Anh dẫn dắt đội bóng của chủ tịch Roman Abramovich.


"Ngày hôm đó, tôi đến sân Stamford Bridge để theo dõi trận đấu Chelsea-Monaco. Hầu hết mọi người khi ấy đều biết rằng tôi sẽ trở thành HLV tiếp theo của Chelsea, thay thế cho Claudio Ranieri"- Mourinho hồi tưởng trên Chelseapitchowners.com.

"Khi tôi đang đi tới khu vực khách sạn của Chelsea để nhận tấm vé mời của mình, có hai fan hâm mộ đã tiến lại phía tôi và nói : Chúng tôi không chào đón sự xuất hiện của ông tại đây. Tất cả chúng tôi đều yêu mến Ranieri. Ông hãy đi đi".

"Khi ấy, người đại diện của tôi đã quay lại nói với tôi rằng chúng tôi đang gặp phải rắc rối không hề nhỏ. Nhưng tôi bảo ông ấy rằng mọi thứ sẽ ổn, các CĐV của Chelsea rất tuyệt vời và một ngày nào đó họ sẽ đối xử với tôi giống như họ đã làm với Ranieri. Và mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì mà tôi dự đoán"

Mourinho chính thức trở thành HLV trưởng của Chelsea kể từ mùa hè năm 2004, giúp đội bóng này giành 2 chức vô địch Premier League liên tiếp ở các mùa giải 2004-2005 và 2005-2006. Ông rời sân Stamford Bridge vào năm 2008 để chuyển sang dẫn dắt Inter Milan và Real Madrid trước khi nhận lời trở lại làm HLV của Chelsea lần thứ 2 vào mùa hè vừa qua.
Bình luận
vtcnews.vn