Euro 6h: Nhà cái lo sốt vó vì Mario Gomez

Tổng hợpThứ Năm, 14/06/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News)- Phong độ chói sáng của Mario Gomez cùng lượng người chơi đặt niềm tin vào anh tăng đột biến khiến các nhà cái lo ra mặt.

(VTC News)- Phong độ chói sáng của Mario Gomez cùng lượng người chơi đặt niềm tin vào anh tăng đột biến khiến các nhà cái lo ra mặt.

1. Sau khi lập cú đúp vào lưới Hà Lan, Mario Gomez đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Euro 2012 cùng với tài năng trẻ Dzagoev của tuyển Nga. Phong độ cao của hàng tiền vệ Đức hứa hẹn sẽ giúp anh nâng tổng số bàn thắng lên cao hơn nữa từ giờ tới khi kết thúc giải. Và để tránh thủng túi, các nhà cái đã ngay lập tức điều chỉnh tỉ lệ Gomez trở thành vua phá lưới từ đặt 1 ăn 5 xuống còn đặt 4 ăn 5.

 Cửa Mario Gomez trở thành vua phá lưới giờ có tỉ lệ ăn sẽ rất thấp.


2. HLV Croatia mạnh dạn so sánh Modric với Pirlo. Slaven Bilic khẳng định hai mối đe dọa lớn nhất bên phía Italia trước thềm lượt đấu thứ hai bảng C là trung phong Balotelli và tiền vệ Pirlo. Tuy nhiên, ông vẫn hết sức tự tin vào cơ hội của đội nhà khi có Luka Modric trong đội hình. 'Ít nhất, Modric ở cùng đẳng cấp với Pirlo', Bilic cho biết.

3. Nani lên tiếng bảo vệ sự vô duyên của Cris Ronaldo. Tiền vệ chạy cánh của Man Untied cho rằng bất cứu ai cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn giống Ronaldo trong trận gặp Đan Mạch. Anh an ủi người đồng đội nổi tiếng: 'Anh ấy sẽ ghi bàn trong các trận đấu sắp tới. Anh ấy không hề cô đơn tại tuyển BĐN mà trái lại đóng góp rất nhiều vào lối chơi của toàn đội'.
Ronaldo là cầu thủ gây thất vọng nhất trận BĐN-Đan Mạch. 

4. Van der Vaart kêu gọi các cầu thủ Hà Lan không được 'buông súng'. Tiền vệ kiến thiết 29 tuổi cho rằng dù cơ hội đi tiếp rất mong manh nhưng Hà Lan cần chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Anh cũng khẳng định Đức chiến thắng trong trận đấu rạng sáng nay là do biết chắt chiu cơ hội tốt hơn Hà Lan (hai cơ hội ghi hai bàn).

Xuất sắc cầm hòa Nga, Ba Lan nuôi mộng đi tiếp
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn