Euro 18h: UEFA chẳng khác gì 'lũ ma cô dắt gái'

Tổng hợpThứ Hai, 25/06/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News)- Inna Shevchenko, phát ngôn viên của tổ chức FEMEN tố cáo LĐBĐ châu Âu (UEFA) châm ngòi cho sự bùng nổ nạn mại dâm tại Ukraine.

(VTC News)- Inna Shevchenko, phát ngôn viên của tổ chức FEMEN tố cáo LĐBĐ châu Âu (UEFA) châm ngòi cho sự bùng nổ nạn mại dâm tại Ukraine.
1. 'UEFA cư xử chẳng khác nào lũ ma cô dắt gái'. Đó là lời phát biểu gai góc của người phát ngôn tổ chức nữ quyền FEMEN tại Ukraine. Theo tổ chức chuyên biểu tình bằng cách khỏa thân này, UEFA chỉ có một mục đích duy nhất khi đem Euro tới quốc gia họ là vì tiền. Rất nhiều cô gái đã bị gạ gẫm hoặc buộc phải rời ghế nhà trường ra ngoài đường phố, các quán bar đêm phục vụ cho nền công nghiệp tình dục. Có một thực tế là Ukraine có số lượng hàng quán phục vụ đàn ông nhiều hơn là trường học hay bệnh viện. FEMEN sẽ tiếp tục phản đối UEFA và những hành động khuyến khích mại dâm hợp pháp tại Ukraine.
 UEFA tiếp tục vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Ukraine.
2. HLV Hodgson: penalty là nỗi ám ảnh của cả nền bóng đá. Chiến lược gia 64 tuổi khẳng định ông và các học trò đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt sút luân lưu. Nhưng khi những đôi chân mỏi mệt, những cái đầu bối rối vì áp lực, cơn ác mộng lại ập đến. Roy Hodgson tin rằng penalty sẽ còn ám ảnh người Anh một thời gian dài nữa.
3. Balotelli tỏa sáng, Mancini tranh thủ 'dìm' Rooney. HLV trưởng Man City khẳng định mọi người cần có đánh giá đúng mực về những cống hiến của Balotelli trong chiến thắng trước tuyển Anh. 'Cậu ấy luôn là tâm điểm của trận đấu với 5, 6 cơ hội ghi bàn. So với Rooney, người chỉ được nhận diện khi bước vào loạt sút luân lưu thì sao? Super Mario rõ ràng vượt trội hơn', Mancini hả hê với màn trình diễn của cậu học trò.
4. Pedro: TBN đã có cách trị Ronaldo. Trước thềm bán kết 1 giữa TBN và BĐN, tiền đạo Pedro cho biết anh và các đồng đội đã có sẵn phương án khiến Ronaldo trở nên vô hại trước khung thành Casillas. 'Ronaldo là một cầu thủ lớn và đang có phong độ cực cao. Ngăn chặn anh ta là một việc vô cùng khó nhưng hãy chờ đợi nhé. Chúng tôi biết cách phải làm thế nào'.
 Ronaldo chắc chắn sẽ khó tỏa sáng khi đối diện với đương kim vô địch Tây Ban Nha.
5. Màn PR tồi tệ tại Euro 2012 có thể khiến Blanc phá sản kế hoạch. Thất bại cùng tuyển Pháp trên đất Ba Lan - Ukraine khiến uy tín của Laurent Blanc sụt giảm đi khá nhiều và dự định trở lại dẫn dắt một CLB có thể tan tành mây khói. Rất ít đội bóng tỏ ra mặn mà trong việc đàm phán với cựu cầu thủ Man United. Mới nhất, Tottenham đã gạt Blanc ra khỏi danh sách tìm kiếm tân HLV trưởng. Tương lai của Blanc sẽ được LĐBĐ Pháp quyết định nội trong tuần này.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn