Erik và hành trình đến ngôi quán quân The Heroes 2021

Sao ViệtChủ Nhật, 28/11/2021 16:23:00 +07:00

Nhìn lại hành trình 6 tháng phát sóng của The Heroes 2021, Erik đã đem đến cho khán giả những tiết mục mãn nhãn về cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Tối 27/11, chung kết The Heroes 2021 (Thần tượng đối thần tượng) mùa đầu tiên diễn ra với chiến thắng thuộc về đội EZ! của Erik và Ninja Z. Đội của UNI5 và Mỹ Anh cùng giành ngôi Á quân. 

Erik và hành trình đến ngôi quán quân The Heroes 2021  - 1

Erik đăng quang The Heroes 2021.

Xuyên suốt chương trình, Erik được đánh giá là thí sinh "nặng ký". Ngay từ tập đầu tiên, Erik đã chinh phục tất cả các vị master với ca khúc hit "Ghen" đã được phối lại. Sau khi trình diễn, nam ca sĩ sinh năm 1997 được hai vị huấn luyện viên Khắc Hưng và Nguyễn Hải Phong ra sức chiêu mộ. Cuối cùng, anh chọn về đội của huấn luyện viên Khắc Hưng. 

Erik và hành trình đến ngôi quán quân The Heroes 2021  - 2

Tiết mục "Ghen" của đội Erik. 

Ở những tập sau, Erik được đánh giá là thí sinh tích cực thể hiện nhiều concept ấn tượng. Tại vòng hai, nam ca sĩ làm mới bản hit “Kẻ cắp gặp bà già” của Hoàng Thuỳ Linh, đem lại màu sắc khác lạ hơn cho ca khúc với bản phối đậm chất dance. Phần trình diễn này của Erik được huấn luyện viên Hà Lê khen ngợi là “đẳng cấp”.

Erik và hành trình đến ngôi quán quân The Heroes 2021  - 3

Erik trình diễn "Kẻ cắp gặp bà già"

Trong vòng bốn của The Heroes, Erik trình diễn mash-up hai ca khúc “Muộn rồi mà sao còn” của Sơn Tùng M-TP và “Yêu 5” của Rhymastic. Hai ca khúc được phối theo phong cách disco lôi cuốn, phần rap được nhạc sĩ Khắc Hưng thể hiện để hỗ trợ cho học trò và tạo điểm nhấn cho tiết mục. Sau phần thi, Sơn Tùng M-TP và Rhymastic đã gửi lời khen tới Erik vì bản phối mới mẻ.

Erik và hành trình đến ngôi quán quân The Heroes 2021  - 4

Erik trình diễn lôi cuốn với hai bản hit "Muộn rồi mà sao còn", "Yêu 5". 

Tiết mục tạo được dấu ấn đậm nét nhất của Erik trong The Heroes là “Nam quốc sơn hà”, kết hợp với rapper Rtee và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ca khúc chứng minh sự đầu tư nghiêm túc của đội Erik về bản phối và hình ảnh tạo dựng trên sân khấu.

Ca khúc nhanh chóng trở thành xu hướng nhờ bản phối mang âm hưởng vừa hào hùng cổ xưa, vừa hiện đại trẻ trung, kết hợp với vũ đạo ấn tượng, bắt mắt. Nhiều khán giả thừa nhận đã “nổi da gà” vì phần trình diễn của Erik và dành lời khen ngợi cho sự tiến bộ của nam ca sĩ.

Erik và hành trình đến ngôi quán quân The Heroes 2021  - 5

Tiết mục gây "bão" của Erik. 

Ở phần thi kế tiếp, Erik thử sức với ca khúc gắn liền với tên tuổi Nguyễn Hưng - “Chỉ riêng mình ta”. Nam ca sĩ và Ninja Z tiếp tục thực hiện một bản phối theo hơi hướng disco. Phần rap trong bài được viết lời bởi Mato, lồng ghép ấn tượng một số tên ca khúc của Erik như “Lạc nhau có phải muôn đời”, “Sau tất cả”, “Ghen”.

Trong đêm chung kết, Erik trình diễn một sáng tác của nhóm DTAP mang tên “Máu đỏ da vàng”. Ca khúc với giai điệu sôi động, truyền tải niềm tự hào dân tộc đầy xúc động.

Tiết mục của Erik được các huấn luyện viên dành lời khen vì thông điệp ý nghĩa. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét: “Hôm nay bạn đã dành tình cảm rộng lớn hơn cho người Việt. Tôi thật sự rất vui vì thông điệp bạn lan tỏa”.

Với phần thi được đánh giá cao cùng màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt cuộc thi, Erik đã lên ngôi cao nhất của The Heroes một cách xứng đáng.

Erik và hành trình đến ngôi quán quân The Heroes 2021  - 6

Đức Phúc và Hoà Minzy xúc động vì chiến thắng của người em thân thiết. 

Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997, từng là giọng ca chính trong nhóm nhạc Monstar. Anh từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2012 và dừng chân ở top 15. Erik được khán giả yêu mến với loạt ca khúc hit như: “Sau tất cả”, “Ghen”, “Em không sai chúng ta sai”… và một số ca khúc nhạc phim.   

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp