Ê chề rời World Cup, Brazil học tập tư duy bóng đá Đức

Tổng hợpThứ Ba, 06/07/2010 05:35:00 +07:00

(VTC News) - Người Brazil đến Nam Phi với đúng một cầu thủ ở tuổi U23, trong khi Đức có tới 9 cầu thủ trẻ. Kết quả, Brazil thất bại, còn Đức lại thành công…

(VTC News) - Không đơn thuần chỉ là một thất bại trong một trận đấu ở Nam Phi, trận thua trước Hà Lan được xem như thất bại của cả một hệ thống tư duy làm bóng đá. Người Brazil yêu cầu một cuộc cải tổ triệt để mà việc Carlos Dunga phải thí mạng chỉ là nước đi đầu tiên trên bàn cờ chiến thuật, hướng đến World Cup 2014.


Thứ bóng đá thực dụng, khô khan mà Carlos Dunga đem ra thí điểm suốt 4 năm qua đã bị tẩy chay và sẽ được nhét vào quan tài chôn thật chặt, Brazil phải thể hiện được chất Samba của mình, đó là yêu cầu số 1 của những người yêu Selecao. Nhưng song song với nó, một yêu cầu khác cũng rất đáng được lưu tâm là vị HLV mới của đội bóng vàng - xanh phải thực hiện một cuộc trẻ hóa lực lượng, nhằm mang tới một bộ mặt tươi mới hơn.

Ricardo Teixeira (trái) muốn một đội tuyển Brazil trẻ trung hơn.

Hãy nhìn vào danh sách 23 tuyển thủ Brazil tới Nam Phi. Gilberto Silva đã 33 tuổi, Lucio 32, Luis Fabiano cận kề ngưỡng 29, Kaka đã bước qua tuổi 28,… Với một đội hình già cỗi ấy, Selecao đã thất bại trước Hà Lan trong hiệp 2 trận Tứ kết mà một phần nguyên nhân chính là sự sa sút thể lực của các vũ công Samba.

Alexandre Pato, một cầu thủ măng non, đã bị loại và Selecao chỉ còn lại đúng một cầu thủ ở đội tuổi U23 là tiền vệ Ramires - một điều đáng ngạc nhiên đối với Carlos Dunga, người cũng kiêm nhiệm huấn luyện đội Olympic quốc gia.

Một công cuộc trẻ hóa, học tập mô hình của người Đức đã được đích thân Ricardo Teixeira - Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) hô hào.

"Tôi muốn đội tuyển mới của chúng ta sẵn sàng cho giải vô địch thế giới năm 2014. Chúng ta cần những cầu thủ ở độ tuổi 19 hoặc 20”, Chủ tịch CBF phát biểu sau trận thua 1-2 trước Hà Lan ở Tứ kết World Cup.

Để củng cố thêm ý kiến của mình, Chủ tịch Teixeira lấy thêm dẫn chứng. "Tại World Cup, ĐT Đức có 9 cầu thủ ở độ tuổi U23, Ghana có 11, Argentina có 7 và Tây Ban Nha có 6 người. Chúng ta thì chỉ có 1 mà thôi” - Trưởng Ban tổ chức World Cup 2014 phát biểu khi nhìn lại màn trình diễn của thầy trò Carlos Dunga tại Nam Phi.

Những cầu thủ trẻ như Alexandre Pato sẽ có chỗ đứng ở đội tuyển Brazil mới.

Hiện tại, sau khi Dunga được xác nhận sẽ rời ghế HLV trưởng ĐTQG Brazil, vẫn chưa có ai được chỉ định thay thế. Hai ứng cử viên tiềm năng là Felipe Scolari và Leonardo, người mới có một mùa giải dẫn dắt AC Milan. Dù người thuyền trưởng mới là ai, người này cũng không có nhiều thời gian để xây dựng một đội tuyển Brazil mới. "Chúng ta cần một người mới đến và giúp đội tuyển đánh bại ĐT Mỹ (đối thủ sắp tới của Selecao trong trận giao hữu vào ngày 10/8 tới). Nhưng chúng ta cũng cần phải tạo ra một ĐT Brazil với diện mạo mới” - Teixeira tiếp tục. Về thất bại tức tưởi trước Hà Lan, ông khẳng định sẽ “thuê một chuyên gia tâm lý cho các cầu thủ”.

Năm 1950, Brazil đã sớm rời World Cup khi được chơi trên sân nhà. Và điều đó chắc chắn sẽ không được các CĐV đội bóng 5 lần giành cúp vàng thế giới chấp nhận nếu lặp lại vào năm 2014.


N.Đ

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn