Đường Trường Chinh cong như 'rắn lượn': 'Không có tiêu cực'?

Thời sựThứ Tư, 09/04/2014 11:15:00 +07:00

(VTC News) – Trước nghi vấn “nắn” đường Trường Chinh “cong như rắn lượn” để né nhà quan chức, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định 'không có vấn tiêu cực ở đây'.

(VTC News) – Trước nghi vấn đường Trường Chinh bị nắn “cong như rắn lượn” để 'né' nhà quan chức, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định chắc chắn 'không có tiêu cực ở đây'.

Tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 8/4, Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh khẳng định: “Việc làm đường hoàn toàn phù hợp, đúng với quy hoạch”.

Dẫn chứng cho lời khẳng định của mình, ông Thịnh cho biết, chỉ giới đường đỏ của đường Trường Chinh được thực hiện trên quy hoạch chung của Hà Nội, đã được Thủ tướng phê duyệt trong quyết định 108.

Trong quy hoạch người ta chia ra thành nhiều loại: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Quy hoạch chi tiết là quy hoạch tỉ lệ 1/500 và đó cũng là bản quy hoạch cuối cùng trước khi thực hiện.

Chỉ giới đường đỏ hiện tại của đường Trường Chinh chính là thuộc quy hoạch chi tiết với tỉ lệ 1/500. Từ việc nghiên cứu quy hoạch cho tới quá trình thực hiện là một khoảng thời gian rất dài.

Lãnh đạo Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 8/4
Lãnh đạo Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 8/4 
“Đường đáng lẽ ra phải thẳng, nhưng tại sao nó lại cong? Đều có lý do cả. Theo quy hoạch chung nó thẳng vì chúng ta triển khai trong các thời kỳ khác nhau và khi đó chỉ giới đường đỏ chưa được phê duyệt. Tới 2008, chỉ giới đường đỏ mới được phê duyệt”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Vì sao lâu thế?

Theo ông Thịnh, lý do để lâu như thế mới phê duyệt là vì trong quá trình triển khai, quản lý, họ phải thực hiện theo đúng quy trình của luật: phải trao đổi, nghiên cứu, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và cả các hộ dân ở đó. 

“Theo luật chúng tôi còn phải lấy ý kiến “cộng đồng” còn cộng đồng là ai chúng tôi đã có văn bản hỏi Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng hiện đã có trả lời rằng cộng đồng không chỉ là các hộ dân, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp bởi khi làm đường nó liên quan tới cả thành phố, cả khu vực, quận rồi mới liên quan tới các phường, tổ dân phố…

Vì phải lấy ý kiến cộng đồng như vậy nên đường chúng tôi dự kiến làm thẳng lại biến thành cong. Tại sao nó cong và cong như thế nào là đúng, không đúng thì còn tùy thuộc vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Bộ Quốc phòng, cụ thể là quân chủng phòng không không quân đã có ý kiến chính thức với thành phố và thành phố phê duyệt cái đó là hoàn toàn đúng quy trình, không có vấn đề gì cả”, ông Thịnh nói.

Không phải xin ý kiến Thủ tướng?

 

Vì phải lấy ý kiến cộng đồng như vậy nên đường chúng tôi dự kiến làm thẳng lại biến thành cong.

Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh
 
Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết thêm, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung trên tỉ lệ nhỏ 1/2000, nhưng đến quy hoạch phân khu rồi quy hoạch chi tiết thì nó còn cụ thể hóa nữa và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

“Nếu không có sự thay đổi định hướng của Thủ tướng Chính phủ, thành phố phê duyệt mà không phải xin ý kiến Thủ tướng. Chỉ cần báo cáo Thủ tướng thôi”, ông Thịnh khẳng định.

Thi công đúng thiết kế?

Ông Thịnh cũng cho rằng về nguyên tắc, chúng ta phải thi công theo đúng bản vẽ, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện nếu có sự thay đổi nào đó thì cơ quan chịu trách nhiệm thi công phải báo cáo với đơn vị phê duyệt và chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới có thể thay đổi.

Nếu họ thay đổi so với thiết kế mà không có báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền thì họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Trước vấn đề mốc chỉ giới đường Trường Chinh cong có thể gây ảnh hưởng tới giao thông thì ý kiến của sở Quy hoạch kiến trúc và UBND TP Hà Nội đều cho rằng đường cong này “đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về giao thông”.

Có nên xem lại?
Hà Nội chưa thấy bất cập nên có thể sẽ không xem lại chỉ giới đường đỏ của đường Trường Chinh
Hà Nội chưa thấy bất cập nên có thể sẽ không xem lại chỉ giới đường đỏ của đường Trường Chinh 
Trước câu hỏi lãnh đạo Hà Nội có nên xem xét lại phương án chỉ giới đường đỏ Trường Chinh không, ông Thịnh cho rằng nếu có phương án kinh tế hơn, khả thi hơn, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo kỹ thuật mà vẫn phù hợp với lợi ích của người dân thì tại sao chúng ta không nghiên cứu?

“Thẩm quyền của thành phố hoàn toàn có thể xem xét thay đổi, nhưng muốn thay đổi phải đảm bảo một số điều kiện hết sức quan trọng. Thứ nhất là phải ổn định xã hội, không gây ảnh hưởng tới các lĩnh vực xã hội như kinh tế. Thứ hai, hiệu quả kinh tế do sự thay đổi mang lại cao. Thứ ba, thay đổi vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu về kỹ thuật.

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, chúng tôi thấy chưa có vấn đề gì để mà phải điều chỉnh quy hoạch thành phố đã phê duyệt”, ông Thịnh nói.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, ông Phan Đăng Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tái khẳng định: “Không có chuyện Hà Nội nắn đường Trường Chinh thẳng thành cong và quan trọng nhất là không có vấn đề tiêu cực ở đây.

Tất nhiên khi có những thông tin như vậy thì Bộ Quốc phòng, Quân chủng phòng không không quân cũng phải chịu trách nhiệm trong việc góp ý, xây dựng tuyến đường này”. 

>>Xem đường Trường Chinh bị bẻ cong để... mềm mại:


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn