Đường ngoại ô TP.HCM tan nát như tấm áo rách

Thời sựThứ Tư, 12/11/2014 04:16:00 +07:00

(VTC News) - Tình trạng xe tải ngày đêm chạy né trạm thu phí, tránh công trình xây dựng đã băm nát các tuyến đường ngoại ô TP.HCM.

(VTC News) - Tình trạng xe tải ngày đêm chạy né trạm thu phí, tránh công trình xây dựng đã băm nát các tuyến đường ngoại ô TP.HCM.

Gần một năm nay, nhiều tuyến đường nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM) như đường Hương Lộ 8, Võ Văn Vân, 1A… xuống cấp nghiệm trọng. Mặt đường tan nát, chi chít ổ gà, ổ voi khiến người dân khổn khổ, kêu trời.

Trên đường 1A ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nước xuất hiện hàng chục vũng nước rộng 5-7 mét và sâu ngập bánh ôtô tải.

Đường 1A xuống cấp nghiệm trọng 

Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trên con đường dài hơn 2 km này tồn tại gần nửa năm nay. Mỗi ngày có 600-700 lượt xe tải lớn nhỏ đi qua. Con đường trước đây vốn cao ráo, dễ đi nhưng nay đã chi chít ổ gà, ổ voi khiến người đi đường liên tục bị té ngã.

“Từ khi các xe trọng tải nặng thi nhau qua lại, con đường này mới xuống cấp kinh khủng như thế. Mỗi lần mưa xuống nước đọng thành vũng, choán hết mặt đường. Mỗi lần xe cộ chạy qua là nước bẩn, bùn tràn vào nhà gây ô nhiễm, ướt đồ đạc…”- anh Vinh Quang ngụ bên đường 1A ngao ngán nói.

Theo tìm hiểu, lưu lượng xe tải chạy qua tuyến đường này nhiều do tránh công trình xây dựng tại nút giao thông Hương lộ 2 - quốc lộ 1.

Đường Hương Lộ 80 tan nát như tấm áo rách 

Còn tại tuyến đường Hương Lộ 80 (giáp ranh giữa xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) và phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM) đang xuống cấp trầm trọng, mặt đường nham nhở ổ voi, ổ gà tạo thành bẫy rình rập người đi đường.

Đoạn đường nối dài từ cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến ngã 5 chợ Vĩnh Lộc chỉ dài khoảng 1km nhưng khắp mặt đường xảy ra tình trạng gồ ghề sỏi đá, bùn lầy ngập ngụa gây trơn trượt.

 Mặt đường với những vũng nước loang rộng

Bà Nguyễn Thị Lại (63 tuổi, số nhà F8/23, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A) ngao ngán nói: "Tình trạng xuống cấp của con đường này đã gần một năm nay. Hàng ngày xe tải nặng tăng lưu lượng di chuyển qua tuyến đường để chạy né trạm thu phí An Sương-An Lạc nằm trên quốc lộ 1 khiến mặt đường càng ngày càng bị cày nát, xuống cấp trầm trọng hơn."

Cũng theo bà Lại, mỗi lần mưa xuống nước tụ thành ao tù cả tuần, bốc mùi nồng nặc khiến người dân hai bên đường phải đối diện với ô nhiễm. Ban đêm người dân không dám chạy ra đường vì sợ đụng ổ gà, ổ voi té ngã và tai nạn giao thông do xe tải chạy với tốc độ kinh hoàng.

 Tình trạng xuống cấp là do lượng xe tải lưu thông quá nhiều trên tuyến đường Hương Lộ 80

Trao đổi với PV VTC News, bà Phan Thị Bích Liễu- Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết: "Chính quyền xã đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp của tuyến đường Hương Lộ 80 tuy nhiên bất lực vì không có kinh phí. Tuyến đường xảy ra tình trạng này do hệ thống cống thoát nước bị xuống cấp, cộng thêm tình trạng xe tải lưu thông qua đây quá lớn".

Bà Liễu cho biết thêm, tuyến đường Hương Lộ 80 thuộc sự quản lý của Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở giao thông vận tải TP.HCM). Trước đây, tuyến đường này được Khu quản lý giao thông đô thị số 4 bàn giao cho Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV để thực hiện lắp đặt hệ thống cấp nước.

Tuy nhiên, đến nay Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV vẫn chưa bàn giao kết thúc thời gian bảo hành tuyến đường. UBND xã Vĩnh Lộc B ra văn bản kiến nghị lên thì Khu quản lý giao thông đô thị số 4 để yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sửa chữa, tuy nhiên việc sửa chữa đường chỉ mang tính chất đối phó, chậm và chưa triệt để.


Đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết, huyện hiện có hơn chục con đường liên xã, liên thôn xuống cấp trầm trọng như Võ Văn Vân, Hương lộ 80. Do có quá nhiều tuyến đường xuống cấp nên huyện không đủ kinh phí để sửa chữa kịp thời. Hiện đã có kế hoạch cải tạo tuyến đường 1A, kinh phí dự kiến khoảng 16 tỷ đồng. Công trình sẽ bắt đầu thi công từ đầu năm sau.

Video: Tan nát đường Hương Lộ 80

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn