Đường hơn 2.000 tỷ đồng bị cào bóc nham nhở

Thời sựThứ Tư, 29/06/2016 12:15:00 +07:00

Một đoạn đường dài 30Km ở Quảng Bình được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng chưa đầy một năm đã hư hỏng, hằn lún.

Theo đó, đoạn đường từ km 597+549 – km 605+000 và từ km 617 + 000 – km 641+000 đi qua địa phận ba huyện, thị xã của tỉnh Quảng Bình bao gồm huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn do Công ty cổ phần TASCO  làm chủ đầu tư.

IMG_6780 (FILEminimizer)

Dù được đầu tư với một số tiền "khủng" nhưng đoạn đường dài 30km nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A do Công ty Cổ phần TASCO làm chủ đầu tư có chất lượng thấp, mới đưa vào sửa dụng chưa đầy năm đã hỏng. 

Tuyến đường này được khởi công từ ngày 24/4/2014, được đưa vào sử dụng cùng với các đoạn đường nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình theo lễ khánh thành, thông xe do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức ngày 2/6/2015.

Video: Đường đầu tư trên 2000 tỷ dùng chưa đầy năm đã hỏng

Tuy nhiên, theo quan sát và tìm hiểu của PV VTC News, dù được đầu tư với số tiền rất lớn (2.004 tỷ/30km đường, tính trung bình là 66,8 tỷ đồng/km theo hình thức BOT– PV) nhưng vừa thông xe, đưa vào sử dụng chưa đầy một năm, đoạn đường nêu trên đã có dấu hiệu xuống cấp, hỏng hóc, hằn lún nghiêm trọng và đã phải nhiều lần cào bóc để sửa chữa.

A 1

 Mặt đường bê tông nhựa bị lún nghiêm trọng khiến vạch kẻ đường bị biến dạng.

Ghi nhận của PV VTC News, tại quốc lộ 1A đoạn đi qua hai phường Quảng Thuận và Quảng Thọ (Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho thấy, mặt đường bê tông nhựa có dấu hiệu hằn lún, nhiều đoạn lún trải dài.

Mặt đường nhiều chỗ đã được cào bóc lên để sửa chữa nhưng chưa được đơn vị thi công và chủ đầu tư thảm lại khiến người đi đường rất khó chịu và bức xúc vì cho rằng đường mới mà đi cứ như đường cũ.

A 2

Một số đoạn đã được cào bóc để sửa chữa nhưng chưa được thảm lại khiến đường mới làm mà nhìn như đường cũ.

Anh Nguyễn Xuân Hùng (28 tuổi, tài xế xe tải) chia sẻ: “Đoạn đường ở đây có nhiều chỗ có dấu hiệu xuống cấp, hằn lún. Xe tôi đi qua đoạn đường này thường rung lắc, gây khó khăn trong việc điều khiển phương tiện”.

“Đoạn đường này mới đưa vào sử dụng nhưng tôi thấy đã có rất nhiều lần đơn vị thi công cho xe và công nhân đi sửa lại rồi”, bà Nguyễn Thị Niệm (50 tuổi, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) thông tin.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Nguyễn Vương - Trần Anh
Bình luận
vtcnews.vn